SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 tháng trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu Ấn Độ mới đây đã phát triển thành công một loại thuốc mới có thể ngăn chặn ung thư tái phát với chi phí chỉ từ 30 nghìn đồng.
Tin tức 1 tháng trước
(SHTT) - Những phần quà giản đơn, những lời chúc ý nghĩa, các bạn trẻ đến từ tổ chức Aegis Project đã mang không khí xuân ấm áp về với các em bệnh nhân tại Trung tâm nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai.
Tin tức 2 tháng trước
(SHTT) - Sáng 28/1, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức lễ sơ kết chương trình chuyển đổi số vì sức khỏe phổi và công bố nền tảng sàng lọc bệnh phổi và các bệnh không lây nhiễm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Khoa học Công nghệ 6 tháng trước
(SHTT) - Chiếc kim được ứng dụng công nghệ gọi là quang phổ Raman, chiếu tia laser công suất thấp vào phần cơ thể bị nghi ngờ nhiễm ung thư, với tiềm năng phát hiện bệnh chỉ trong vài giây, các nhà khoa học ở ĐH Exeter cho hay.
Khoa học Công nghệ 7 tháng trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford đã phát minh ra một phân tử mới có khả năng dẫn đến các loại thuốc kích hoạt gene và khiến ung thư tự tiêu diệt chính nó.
Khoa học Công nghệ 8 tháng trước
(SHTT) - Trong ngày 26/8/2023, 250 bệnh nhân và người thân từ khắp các tỉnh thành trên cả nước đã quy tụ về Huế để lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia ung bướu đến từ Đại học Chicago & Đại học Stanford.
Tin tức 8 tháng trước
(SHTT) - Từ ngày 25 – 26/8/2023, Salt Cancer Initiative phối hợp cùng Bệnh viện Trung Ương Huế & Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel tổ chức “Diễn đàn bệnh nhân ung thư Việt Nam 2023” tại Huế.
Khoa học Công nghệ 11 tháng trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới được thực hiện bởi các chuyên gia tại Trường Y Harvard, Đại học Copenhagen phối hợp với Hệ thống Y tế VA Boston, Viện Ung thư Dana-Farber và Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan. Nghiên cứu này sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy trước ba năm.
Tài sản trí tuệ 11 tháng trước
(SHTT) - Một nghiên cứu do Đại học Toronto (Canada) phối hợp cùng Đại học Indiana và Đại học Notre Dame của Mỹ đã phát hiện ra một chất độc hại có liên quan tới nguy cơ gây ung thư, gây hại cho hệ thống miễn dịch trong giấy chống thấm nước và dầu mỡ thường được sử dụng làm bao bì thức ăn nhanh
Tài sản trí tuệ 11 tháng trước
(SHTT) - Bộ Y tế Malaysia vừa ra lệnh thu hồi hai loại mì ăn liền, gồm một loại do một nhà sản xuất của Malaysia và một của nhà sản xuất Indonesia, sau khi cơ quan y tế Đài Loan phát hiện một loại chất gây ung thư trong sản phẩm.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Ung thư Huntsman và Đại học Utah (Hoa Kỳ) đã phát hiện ra rằng các chẩn đoán ung thư liên quan đến u nhú gây nên bởi vi-rút HPV ở người xuất hiện phổ biến hơn ở bệnh nhân ung thư ở tuổi vị thành niên và trẻ tuổi.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Các nhà vận động đang kêu gọi Công ty mỹ phẩm L’Oréal thu hồi các sản phẩm duỗi tóc được phần lớn phụ nữ da đen sử dụng sau khi phát hiện sản phẩm có chứa thành phần có khả năng làm tăng nguy cơ gây ung thư.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Việc thêm nhãn calo vào thực đơn trong các nhà hàng có thể cứu sống hàng nghìn người và tiết kiệm hàng tỷ đô la chi phí xã hội và chăm sóc sức khỏe.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, một thử nghiệm tập trung vào một loại vắc-xin được cá nhân hóa sử dụng công nghệ mRNA nhằm giảm nguy cơ tái phát u ác tính đã đem lại kết quả đáng kinh ngạc.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Người dùng thiết bị hỗ trợ thở khi ngủ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn khi các báo cáo về chấn thương, tử vong tăng lên đáng kể.