SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Ngôi sao nhạc pop Katy Perry bị kiện vì vi phạm thương hiệu

10:32, 07/11/2019
(SHTT) - Nhà thiết kế thời trang người Úc tên Katie Perry mới đây đã kiện siêu sao nhạc pop người Mỹ Katy Perry vì vi phạm thương hiệu.

Katy Perry

 Thách thức pháp lý đến sau khi Katy Perry cho ra mắt dòng sản phẩm quần áo của mình ở Úc

Mới đây, nhà thiết kế nổi tiếng Sydney là Katie Perry đã nộp đơn kiện chống lại ngôi sao âm nhạc người Mỹ Katy Perry - tên thật là Kathryn Elizabeth Hudson - và công ty Killer Queen LLC tại Tòa án Liên bang, với phiên xét xử đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 11. Cô cho biết đã đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm quần áo Katie Perry tại Úc kể từ tháng 9 năm 2008.

Đó là "một cuộc chiến David và Goliath thực sự", nhà thiết kế Katie nói: "Nữ ca sĩ Mỹ đã bỏ qua nhãn hiệu của tôi và tiếp tục bán hàng hóa vi phạm bất hợp pháp tại Úc, bao gồm cả Myer và Target. Tôi đang chiến đấu không chỉ vì bản thân mình, mà còn cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ ở đất nước này, những người có thể bị bắt nạt bởi những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở nước ngoài và có sức mạnh tài chính nhiều hơn chúng ta".

Có thể thấy, những khó khăn, thách thức bắt đầu xuất hiện sau khi dòng quần áo của Katy Perry được ra mắt trên khắp nước Úc.

Cụ thể, đây là lần thứ hai hai Perrys cảm thấy đau đầu vì tên chung của họ, và ca sĩ nổi tiếng với bản hit Fireworks đang cố gắng ngăn nhà thiết kế đăng ký lại tên của cô vào năm 2009.

Đội ngũ pháp lý của nhà thiết kế tuyên bố ngôi sao nhạc pop đã cố tình "bắt nạt" và đe dọa sẽ kiện trừ khi cô từ bỏ tên.

Trước đó, ngày 1/8 vừa qua, bồi thẩm đoàn liên bang ở Los Angeles  đã tuyên phạt Katy Perry vi phạm bản quyền liên quan đến bài hát Dark Horse năm 2013 của cô. Riêng cá nhân Perry phải bồi thường 550.000 đô la cho rapper Flame vì đạo nhạc bài hát Joyful Noise.

Thùy Nguyễn

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.