SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Mạnh tay xử lý hàng giả nhãn mác Made in Vietnam: Lấy lại thị trường cho hàng thật trong nước

15:04, 14/05/2019
(SHTT) - Vấn nạn hàng giả nhãn mác Made in Vietnam đang gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa tới nguồn thu của các thương hiệu trong nước, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Vì vậy cần phải tăng cường kiểm tra xử lý vi vấn nạn này.

Thời gian gần đây, lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại khu vực biên giới đã liên tiếp bắt giữ nhiều lô hàng sản xuất từ nước ngoài nhưng gắn mác "Made in Vietnam" đang tìm cách tuồn vào thị trường trong nước. Theo tìm hiểu của phóng viên, phần lớn những sản phẩm nhái hàng trong nước như: giày dép, túi xách, thắt lưng, đồ điện tử, mỹ phẩm chất lượng kém ở các chợ bên kia biên giới giá chỉ rẻ bằng 1/10 so với hàng chính hãng trong nước. Vì vậy, nhiều đối tượng đã sang các chợ biên giới đặt hàng nhái, gắn mác "Made in Vietnam" về trà trộn bán ra thị trường.

Điều này, gây thiệt hại cho cả người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong nước. Thực tế nhiều doanh nghiệp trong nước đang phải hứng chịu những hậu quả, thậm chỉ là phải đóng cửa bởi nạn hàng giả, hàng nhái này.

Mới đây, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã có công văn gửi cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thược Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giả mạo nhãn mác “Made in Vietnam”.

made in viet nam nhai

 Mạnh tay xử lý hàng giả nhãn mác Made in Vietnam: Lấy lại thị trường cho hàng thật trong nước

Công văn của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 nêu rõ, thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về tình trạng hàng hóa sản xuất từ nước ngoài, hàng giả, hàng nhái, giả mạo xuất xứ, nhãn mác “Made in Vietnam”, trong dó tập trung nhóm mặt hàng tiêu dùng, thời trang… để gian lận thương mại, gây thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng doanh nghiệp sản xuất trong nước và thiệt hại cho người tiêu dùng.

Để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Văn phòng Thường trực đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung điều tra cơ bản, rà soát, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, biên giới và nội địa để kịp thời phảt hiện, ngăn chặn hàng hóa tiêu dùng, thời trang… giả mạo xuất xứ, nhãn mác trên địa bàn dễ có biện pháp quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Công văn cũng nhấn mạnh các cơ quan ban ngành liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền, phát động toàn dân không bao che, tiếp tay cho các hành vi gian lận xuất xứ và tham gia tố giác các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, Văn phòng Thường trực đã yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời tổng hợp tình hình, khó khăn, vướng mắc về Ban chỉ đạo 389 quốc gia trước 30/6 để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Hạ Linh

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.