SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 23/03/2024
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhận định, trong thời gian qua, tình trạng nhập lậu hàng giả xuất xứ hàng Việt Nam, hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng đang diễn biến ngày càng phức tạp và tăng nhanh.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Tết Nguyên đán đang đến gần nên liên tục xuất hiện tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy; pháo nổ; sản xuất, kinh doanh, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo xuất xứ, nhãn mác “Made in Việt Nam”.
(SHTT) - Lô hàng được khai sản xuất và xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng trên nhiều sản phẩm linh kiện điện thoại trên có ghi dòng chữ “Made in Vietnam” và cả ký hiệu mã vạch đầu “893” của Việt Nam.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Một số chuyên gia mới đây đã đưa ra ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định về sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam và sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam vừa được Bộ Công thương công bố.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Hàng hóa tạm nhập vào Việt Nam để tái xuất, hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh Việt Nam cũng không được phép thể hiện là hàng hóa của Việt Nam trên nhãn hàng hóa.
(SHTT) - Trước tình trạng, hàng hóa giả Made in Vietnam để bán trong nước. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết đây là "hiện tượng mới và có điểm bất thường". Việc này gây tổn hại tới thị trường nội địa, lòng tự tôn dân tộc, tình cảm và xu thế của người tiêu dùng.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Vấn nạn hàng giả nhãn mác Made in Vietnam đang gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa tới nguồn thu của các thương hiệu trong nước, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Vì vậy cần phải tăng cường kiểm tra xử lý vi vấn nạn này.
(SHTT) - Thời gian gần đây, hiện tượng gian lận thương mại thông qua ghi nhãn xuất xứ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đang gia tăng. Điều này đã khiến nhiều thương hiệu Việt tổn hại nghiêm trọng.