SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Hãng xe ô tô Volvo bị cáo buộc cố ý vi phạm bản quyền hình ảnh

13:11, 18/06/2020
(SHTT) - Một nhiếp ảnh gia ô tô cùng với người mẫu chụp hình đã đệ đơn kiện Volvo nhằm cáo buộc nhà sản xuất xe hơi cố ý sử dụng trái phép hình ảnh của họ. Hành vi vi phạm bản quyền của Volvo đã gây ra thiệt hại đáng kể cho sự nghiệp của cả hai người.

Gần đây, nhiếp ảnh gia Jack Schroeder đã thực hiện một buổi chụp hình quảng cáo mẫu xe Volvo S60 cùng với người mẫu Britni Sumida tại sa mạc Nam California. Đây là một buổi chụp hình thương mại giữa Schroeder và Sumida, không hề liên quan đến hãng xe Volvo.

volvo

 Những hình ảnh thuộc sở hữu của nhiếp ảnh gia Schroeder

Sau buổi chụp hình, Schroeder đã đăng một số ảnh của mình lên Instagram. Tại thời điểm đó, tài khoản chính thức của hãng xe Volvo đã hai lần nhắn tin xin phép Schroeder để được sử dụng hình ảnh miễn phí cho mục đích quảng cáo.

Nhiếp ảnh gia Schroeder đã hoàn toàn từ chối lời đề nghị nhưng thay vào đó, anh liên hệ qua email và yêu cầu Volvo trả tiền bản quyền nếu muốn được sử dụng hình ảnh.       

Tuy nhiên, Volvo sau đó đã không phản hồi lại email và trực tiếp sử dụng trái phép hình ảnh của Schroeder trên tài khoản Instagram và Pinterest của hãng xe.

volvo 1

 Volvo sử dụng hình ảnh của Schroeder trên tài khoản Pinterest

Hành vi sử dụng hình ảnh trái phép của Volvo không những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhiếp ảnh gia Schroeder mà còn gây ra thiệt hại đáng kể cho người mẫu Sumida. Sumida hiện đã mất công việc người mẫu với một nhà sản xuất xe khác vì hành vi vi phạm hợp đồng quảng cáo khiến cô mất đi nguồn thu nhập lớn.

Chính vì hành vi vi phạm bản quyền hình ảnh trắng trợn của Volvo, nhiếp ảnh gia Schroeder cùng với người mẫu Sumida đã quyết định nộp đơn kiện thương hiệu xe hơi nổi tiếng này. Trong đơn khiếu nại, Schroeder yêu cầu Volvo lập tức gỡ bỏ những hình ảnh sử dụng trái phép trên Instagram và Pinterest đồng thời bổi thường thiệt hại cho người mẫu Sumida.

Trước động thái cứng rắn của Schroeder và Sumida, hãng xe hơi Volvo lại chỉ đưa ra một lời xin lỗi chính thức đến hai người. Tuy nhiên mới đây, nhiếp ảnh gia Schroeder đã cáo buộc Volvo gửi một bức thư đe dọa đến công ty đã từng làm việc với Schroeder. Điều này càng chứng tỏ hãng xe Volvo không hề tỏ ra hối lỗi trước hành vi của mình mà còn đang cố gắng buộc Schroeder và Sumida phải rút lại đơn khiếu nại.

Hiện tại vụ kiện vẫn đang trong quá trình xử lý. Nhưng nếu Schroeder có thể chứng minh được rằng Volvo cố tình sử dụng hình ảnh quảng cáo trái phép, nhiếp ảnh gia này sẽ được bồi thường tới 150.000 đô la cho mỗi hình ảnh bị vi phạm. Khoản tiền này chưa bao gồm các khoản bồi thường thiệt hại, phí luật sư, hoặc lợi nhuận mà Volvo đã kiếm được từ hành vi vi phạm bản quyền trên.

 Phương Anh

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Cấp quyền hình ảnh nhân vật (Character Licensing) là chiến lược kinh doanh được nhiều tập đoàn sáng tạo trên thế giới áp dụng thành công và đem về những nguồn lợi nhuận khổng lồ. Vậy Character Licensing là gì và cơ hội nào cho các doanh nghiệp Việt Nam?
Tài sản trí tuệ 3 ngày trước
(SHTT) - Ngày 20/4/2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2024. Hội nghị thu hút sự tham gia của sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Công tác bảo hộ bản quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những yếu tố quan trọng để hướng tới xây dựng nền công nghiệp văn hóa phát triển lành mạnh, đủ sức cạnh tranh; đóng góp ngày càng nhiều vào GDP, tạo thêm nhiều việc làm và tăng kim ngạch xuất khẩu của đất nước.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Bà Francesca Gino, người từng là giáo sư Tandon Family về quản trị kinh doanh tại Harvard Business School, đã bị cáo buộc đạo văn và hiện đang nhận sự điều tra từ phía trường học. Vụ việc này đặt ra câu hỏi về tính trung thực trong nghiên cứu học thuật.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Đại diện của các tổ chức dược phẩm quốc tế đã đề nghị bộ trưởng Y tế các nước G20 có những chính sách về bảo vệ sở hữu trí tuệ, bao gồm cho phép chuyển giao công nghệ và hợp tác tự nguyện, cùng nhiều hoạt động khác.