SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

YG Entertainment đăng ký bản quyền tên thật của Lisa (Black Pink) gây tranh cãi

14:29, 11/02/2020
(SHTT) - Mới đây, YG Entertainment đã đăng kí bản quyền tên thật của Lisa (BlackPink) chứ không phải là nghệ danh, điều này đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

 Cô nàng Lisa là một trong những thành viên nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo người hâm mộ. Từ khi xác nhận làm HLV của chương trình Idol Producer 2, mức độ phổ biến của Lisa ngày càng được tăng cao. Và mới đây, thông tin YG Ent đăng kí bản quyền tên thật của Lisa (BlackPink) cũng đã tạo nên nhiều luồng ý kiến tranh cãi từ phía người hâm mộ.

Cụ thể, vào ngày 9/2, báo Hàn đưa tin YG Entertainment đăng kí bản quyền tên thật của Lisa (BlackPink) bao gồm cả tên Lalisa Manobal và họ Manobal của cô nàng. Theo đó, YG đã đăng kí bản quyền tên thật của Lisa ở danh mục thương hiệu quần áo. Ngày thực hiện hồ sơ là vào tháng 12 năm 2019 và tình trạng hồ sơ bắt đầu áp dụng hoạt động từ tháng 1 năm 2020. Động thái này cho thấy YG đang muốn dùng tên thật của Lisa để thương hiệu hóa các dòng sản phẩm may mặc, quần áo. Từ nay công ty có thể khai thác giá trị thương hiệu MANOBAL/MANOBAL LALISA với sự bảo vệ của pháp luật mà không cần phải e dè có đối thủ khác cạnh tranh.

dang ky ban quyen ten lisa

 YG Entertainment đăng ký bản quyền tên thật của Lisa (Black Pink) gây tranh cãi

Có thể nói tên tuổi Lisa đang ngày càng thăng hạng, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang. Mọi món đồ cô nàng sử dụng đều cháy hàng trong nháy mắt. Lisa luôn tỏa sáng trong các sự kiện thời trang lớn, được lọt vào top sao mặc đẹp do tạp chí Vogue bình chọn. 

Tuy nhiên, đã không ít ý kiến tranh cãi xung quanh tên bản quyền này của các nghệ sĩ khác trước đó từ YG như: G-Dragon và Taeyang. Nếu họ không gia hạn hợp đồng với công ty, họ có thể sẽ mất quyền đối với tên nghệ sĩ của mình vì YG Entertainment đã đăng kí bản quyền đối với tên của họ. Vì vậy nhiều fan BlackPink sợ rằng Lisa sẽ mất quyền của tên đầy đủ của mình và không thể sử dụng tên khai sinh của mình sau khi cô rời YG.

Trong khi đó, một số người hâm mộ đã tiến hành tìm kiếm thử tên của YG Entertainment trên hệ thống bản quyền và phát hiện tên của các thành viên nằm trong nhóm nhạc Winner. YG Entertainment đã đăng ký tên thật phiên âm của toàn bộ 4 thành viên Winner cho nhiều hạng mục như giải trí, giáo dục, triển lãm...

Hạ Vi

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 20/4/2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2024. Hội nghị thu hút sự tham gia của sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài sản trí tuệ 6 ngày trước
(SHTT) - Công tác bảo hộ bản quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những yếu tố quan trọng để hướng tới xây dựng nền công nghiệp văn hóa phát triển lành mạnh, đủ sức cạnh tranh; đóng góp ngày càng nhiều vào GDP, tạo thêm nhiều việc làm và tăng kim ngạch xuất khẩu của đất nước.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Bà Francesca Gino, người từng là giáo sư Tandon Family về quản trị kinh doanh tại Harvard Business School, đã bị cáo buộc đạo văn và hiện đang nhận sự điều tra từ phía trường học. Vụ việc này đặt ra câu hỏi về tính trung thực trong nghiên cứu học thuật.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Đại diện của các tổ chức dược phẩm quốc tế đã đề nghị bộ trưởng Y tế các nước G20 có những chính sách về bảo vệ sở hữu trí tuệ, bao gồm cho phép chuyển giao công nghệ và hợp tác tự nguyện, cùng nhiều hoạt động khác.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, một nghệ sĩ quyết định khởi kiện Shein với cáo buộc thương hiệu này đã vi phạm bản quyền khi sử dụng AI để sao chép tác phẩm của mình.