SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Vượt khó khăn, Huawei giữ vững danh hiệu nộp nhiều bằng sáng chế nhất trong năm 2023

07:20, 19/03/2024
(SHTT) - Theo thông tin mới được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố, Huawei tiếp tục là công ty có nhiều bằng sáng chế quốc tế nhất trong năm 2023. Theo sát sau đó là Samsung và Qualcomm.

WIPO mới đây đã công bố bảng xếp hạng các doanh nghiệp và quốc gia nộp nhiều bằng sáng chế nhất trong năm 2023. Trong bảng xếp hạng này, WIPO xác định số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế thông qua hệ thống Hiệp ước Hợp tác Bằng sáng chế (Patent Cooperation Treaty - PCT). Bằng sáng chế PCT được các tổ chức nộp đơn mong muốn bảo vệ phát minh của họ ở nhiều quốc gia với một đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế duy nhất. Một số công ty không nộp đơn đăng ký bằng sáng chế PCT cho tất cả các phát minh của họ, vì vậy, trong khi bảng xếp hạng của WIPO rất quan trọng, chúng có thể không phản ánh tất cả các đơn đăng ký bằng sáng chế được nộp ở tất cả các quốc gia.

Theo thông tin được WIPO công bố, mặc dù hoạt động toàn cầu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ các lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ, Huawei vẫn dễ dàng dẫn đầu các công ty còn lại trên thế giới với số lượng bằng sáng chế được nộp nhiều nhất trong năm 2023. 

Báo cáo này cũng cho thấy, hiện, các công ty Trung Quốc đang bỏ xa các đối thủ đến từ Hàn Quốc và Mỹ. WIPO cũng cho biết, các công ty công nghệ cao có trụ sở tại Trung Quốc đang dẫn đầu tất cả các quốc gia khác về tổng số bằng sáng chế được nộp.

Theo đó, tổng số đơn đăng ký bằng sáng chế quốc tế trên toàn cầu được nộp vào năm 2023 là 272.600, giảm 1.8% so với năm 2022, nhưng Trung Quốc vẫn đứng đầu với 69.610 đơn, dễ dàng vượt qua Mỹ với 58.823 đơn.

Về hồ sơ đăng ký của các công ty, Huawei Technologies vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với 6.494 đơn đăng ký PCT được công bố. Samsung Electronics của Hàn Quốc và Qualcomm của Mỹ lần lượt theo sau với 3.924 và 3.410 đơn. Mitsubishi Electric của Nhật Bản và BOE Technology của Trung Quốc cũng góp mặt trong top 5, với lần lượt 2.152 và 1.988 đơn.

sang che

 

Ở khía cạnh khác, khi xét trên tổng thế các quốc gia, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới về đơn đăng ký bằng sáng chế PCT,. Theo đó, quốc gia này trong năm 2023 đã nộp 69.610 đơn. Mặc dù giảm nhẹ 0.6% so với năm trước nhưng con số này vẫn giúp đất nước đông dân dẫn đầu thế giới. Mỹ đứng thứ hai với 55.678 đơn, giảm đáng kể hơn ở mức 5.3%. Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức nắm giữ các vị trí tiếp theo.

sang che 1

 

 Ấn Độ nổi lên như một quốc gia đóng góp đáng kể vào sự gia tăng hồ sơ bằng sáng chế, với mức tăng 44.6% đơn đăng ký PCT so với năm trước. Theo WIPO, điều này diễn ra sau mức tăng trưởng 25.9% trong năm trước, cho thấy hệ sinh thái đổi mới đang được củng cố và mở rộng ở Ấn Độ. 

Các lĩnh vực công nghệ đáng chú ý nhất đối với đơn đăng ký bằng sáng chế PCT là công nghệ máy tính, viễn thông, máy móc điện tử, công nghệ y tế và dược phẩm. Những lĩnh vực này chiếm khoảng 2/5 phần năm tổng số đơn đăng ký PCT được công bố vào năm 2023. Đáng chú ý, máy móc điện tử và giao thông vận tải là những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các lĩnh vực công nghệ. 

 Quỳnh Trang

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
Liên tục sai phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế - Mega Gangnam bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 53 triệu đồng.
Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
Cục Sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp UBND huyện Phong Điền tổ chức công bố và trao văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Hương xưa làng cổ Phước Tích và Đệm bàng Phò Trạch.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - Tại sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (IPDAY 2024), sáng 26/4 tại Hà Nội, PGS.TS Lê Hoài Đức chia sẻ rằng người Việt chưa quen biến tài sản trí tuệ thành tiền.
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 04/4/2024 đến ngày 15/4/2024, lực lượng QLTT Vĩnh Long kiểm tra phát hiện 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức vi phạm về giả mạo nhãn hiệu, vi phạm về nhãn và không niêm yết giá. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 117.000.000 đồng.
Tài sản trí tuệ 21 giờ trước
(SHTT) - Cấp quyền hình ảnh nhân vật (Character Licensing) là chiến lược kinh doanh được nhiều tập đoàn sáng tạo trên thế giới áp dụng thành công và đem về những nguồn lợi nhuận khổng lồ. Vậy Character Licensing là gì và cơ hội nào cho các doanh nghiệp Việt Nam?