SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
Tài sản trí tuệ 4 tuần trước
(SHTT) - Theo thông tin mới được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố, Huawei tiếp tục là công ty có nhiều bằng sáng chế quốc tế nhất trong năm 2023. Theo sát sau đó là Samsung và Qualcomm.
Tài sản trí tuệ 1 tháng trước
(SHTT) - Mới đây, Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ đã đăng tải bằng sáng chế của Apple về một loại màn hình gập không nếp gấp. Nếu có thể hiện thực hóa, nhà 'Táo' có thể tạo nên định nghĩa mới cho sản phẩm điện thoại gập.
Tài sản trí tuệ 4 tháng trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Nikkei, kể từ năm 2020, thống kê mỗi năm đều cho thấy số lượng bằng sáng chế về pin mặt trời thế hệ mới perovskite của Trung Quốc luông tăng nhanh và giữ vững vị thế quốc gia dẫn đầu đường đua nghiên cứu trên lĩnh vực này.
Tài sản trí tuệ 4 tháng trước
(SHTT) - Từ ngày 15/11/2023, Cục Sở hữu trí tuệ đã chính thức triển khai thử nghiệm hệ thống tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.
Tài sản trí tuệ 6 tháng trước
(SHTT) - Nhiều nhà khoa học hiện nay đang gặp khó trong việc đăng ký sáng chế do chưa biết cách soạn thảo bản mô tả sáng chế sao cho vừa thể hiện được nội hàm nghiên cứu, vừa đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành.
Tin tức 6 tháng trước
Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ vừa tổ chức lớp tập huấn về hướng dẫn đăng ký sáng chế. Khóa tập huấn dành cho hơn 90 cán bộ, công chức làm công tác quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng viên và các cá nhân khác.
Tin tức 8 tháng trước
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nghiên cứu khoa học phải ứng dụng vào thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Tin tức 9 tháng trước
Ngày 22/6, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng vừa khai mạc khóa tập huấn hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Nguyễn Văn Bảy là một trong những giảng viên khoá đào tạo này.
Tin tức 11 tháng trước
Hiện nay, phụ nữ ngày một khẳng định được vị thế, vai trò của mình trong nghiên cứu KH&CN, tuy nhiên, theo WIPO, chỉ 16,5% các nhà sáng chế đứng tên trên đơn đăng ký sáng chế quốc tế là phụ nữ. Do đó, cần tạo điều kiện hơn nữa để thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Pháp luật 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, thẩm phán liên bang ở Austin, Texas đã từ chối đơn kháng cáo của công ty Meta Platform - công ty mẹ của Facebook liên quan đến kết luận vụ kiện do Meta vi phạm bản quyền sáng chế của Voxer Inc.
Pháp luật 1 năm trước
Nộp đơn đăng ký sáng chế là việc cần làm đầu tiên để bảo vệ thành quả nghiên cứu trước khi công bố bài báo khoa học, báo cáo tại các hội thảo.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Hiện chỉ có 16,5% các nhà sáng chế đứng tên trên đơn đăng ký sáng chế quốc tế là phụ nữ, trong khi đó tại Hoa Kỳ, nam giới đăng ký nhiều gấp đôi so với nữ giới. Do đó, cần có thêm các giải pháp để tăng cơ hội tiếp cận các hệ thống sở hữu trí tuệ cho phái nữ.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Ngày 7/9, tại Hội thảo "Vai trò của sở hữu trí tuệ đối với doanh nhân và các nhà đổi mới, sáng tạo nữ giới", các đại biểu tham gia đều đồng ý rằng cần thêm nhiều chính sách hỗ trợ để thu hẹp khoảng cách và tạo cơ hội cho phái nữ tiếp cận các hệ thống sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Hãng sản xuất Nhật Bản mới đây đã tiết lộ thông tin về việc đăng ký hàng loạy sáng chế công nghệ, trong đó, hệ thống cảnh báo va chạm cho xe máy Honda hiện đang dành được sự chú ý lớn.
Tin tức 1 năm trước
Ngày 21/5/2022 tại Quận 1, TP.HCM, Hội Sáng chế Việt Nam phối hợp Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi tập huấn “Kỹ năng tra cứu và đăng ký sáng chế trong lĩnh vực Công nghệ thông tin”.