SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 30/04/2024
  • Click để copy

Siết chặt quản lý thông tin, Trung Quốc 'cấm sóng' hoàn toàn ChatGPT

07:23, 24/02/2023
(SHTT) - Mới đây, cơ quan quản lý Trung Quốc đã yêu cầu loạt công ty lớn của nước này ngừng toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ ChatGPT và các dịch vụ siêu AI tương tự do lo ngại nguy cơ truyền bá 'thông tin sai lệch' cho người dùng Internet.

Theo tin tức được Nikkei Asia đăng tải hôm 22/2 vừa qua, cơ quan chức năng Trung Quốc đã ra thông báo yêu cầu các tập đoàn công nghệ hàng đầu của nước ngày như Tencent hay Alibaba ngừng toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ ChatGPT.

Cùng với việc cấm ChatGPT, nhà chức trách Trung Quốc cũng thông báo các công ty trong nước muốn ra mắt chatbot hoặc dịch vụ trí tuệ nhân tạo có liên quan, phải báo cáo và xin phép cơ quan quản lý. Không tổ chức hoặc cá nhân nào được tự ý khởi chạy các dịch vụ tương tự chatbot AI của OpenAI.

inbound4540571107479033515

 

Ngoài ra, tại bài đăng trên mạng xã hội Weibo, giới chức Trung Quốc cũng thể hiện lo ngại về việc trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI có thể hỗ trợ Mỹ trong việc truyền bá thông tin sai lệch vì lợi ích địa chính trị.

Tập đoàn công nghệ Tencent hiện đã cấm các bên cung cấp ChatGPT và dịch vụ liên quan tại Trung Quốc nhằm tuân thủ quy định mới.

Ngoài ra, các công ty công nghệ cũng phải báo cáo cho nhà chức trách trước khi cung cấp các dịch vụ tương tự ChatGPT của riêng mình.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc chặn các trang web hoặc ứng dụng do nước ngoài phát triển. Bắc Kinh đã cấm hàng chục trang web và ứng dụng nổi tiếng của Mỹ. Trong năm 2009-2010, nước này đã chặn Google, Facebook, YouTube vàTwitter, và tiếp tục cấm Reddit và Wikipedia vào năm 2018 và 2019.

Nhận định về động thái mới từ giới chức Trung Quốc, lãnh đạo các công ty lớn của nước này cho biết việc ChatGPT ngay từ đầu đã được nhận định không có khả năng vượt qua vòng kiểm duyệt của nước này. Tuy nhiên, một phiên bản ChatGPT 'made in China' rất có thể sẽ được ra mắt trong tương lai.

Được biết, kể từ ChatGPT xuất hiện và nhanh chóng trở thành hiện tượng phủ sóng toàn cầu, các hãng công nghệ khổng lồ của Trung Quốc như Tencent, Alibaba và Baidu, đều gấp rút công bố kế hoạch phát triển các dịch vụ tương tự. Tuy nhiên, các công ty này cũng thận trọng trong cách diễn đạt khi thông báo về kế hoạch mình. Tất cả đều nhấn mạnh dịch vụ của mình tương tự như ChatGTP nhưng không tích hợp với dịch vụ của Mỹ.

Trong một động thái 'bắt trend' từ các ông lớn công nghệ, mới đây, Baidu đã công bố kế hoạch thử nghiệm nội bộ sự án 'Ernie Bot' tương tự ChatGPT. 

Theo một số nguồn tin thân cận, dịch vụ này có thể không phải một phần mềm trí tuệ nhân tạo mà chỉ là một tính năng tích hợp vào một số sản phẩm của công ty. 

Hiện ChatGPT vẫn đang là đề tại nhận được nhiều phản ứng trái chiều trên khắp thế giới. Bên cạnh việc hào hứng đón nhận và tìm cách biến ChatGPT trở thành công cụ hỗ trợ thì nhiều ý kiến bày tỏ sự phản đối kịch liệt bởi những quan ngại liên quan tới vấn đề bản quyền, pháp lý và tính chính xác của các thông tin do chatbot AI này cung cấp tới người dùng.

Khánh An

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Làm việc xuyên đêm khiến nhiều sinh viên luôn trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, ảnh hưởng đến kết quả học tập, sức khỏe sa sút,... Dẫu biết những hệ lụy nguy hiểm ẩn sau nguồn thu nhập của mình, nhiều bạn trẻ vẫn chấp nhận vì những lý do khác nhau.
Tin tức 21 giờ trước
Nhiều gian hàng với hàng trăm sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu huyện Thiệu Hoá năm 2024.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Dạy lập trình máy tính cho trẻ em đang được coi là xu hướng giáo dục mới trên thế giới và Việt Nam. Không phải là những giờ học khô khan theo kiểu đọc, chép một chiều, các em nhỏ tại lớp học lập trình có thể rèn luyện tư duy logic, tư duy giải quyết vấn đề và thỏa sức sáng tạo.
Tin tức 2 ngày trước
(SHTT) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường học trên toàn quốc kiểm tra, đánh giá hoạt động của các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường.
Tin tức 2 ngày trước
(SHTT) - Từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Dự kiến năm nay có trên 1 triệu thí sinh sẽ đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.