SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Hậu Oscar, Netflix bị tố đạo nhái ý tưởng làm phim

07:14, 05/05/2021
(SHTT) - Lễ trao giải Oscar 2021 đã khép lại nhưng những lùm xùm phía sau vẫn chưa lắng xuống khi mới đây, Netflix bị tố đạo nhái trắng trợn ý tưởng làm phim.

 Lễ trao giải Oscar 2021 được đánh giá là lễ trao giải có mức rating thấp nhất lịch sử cùng hàng loạt những lùm xùm xoay quanh khâu đề cử, tổ chức và trao giải.

Đặc biệt mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn clip "vạch mặt" Netflix và dự án phim ngắn Two Distant Strangers là một sản phẩm đạo nhái nhưng lại chiến thắng giải thưởng.

Theo như chia sẻ từ NSX phim Cynthia Kao, cô đã ẩn ý cho rằng tựa phim ngắn kể trên của Netflix đã đạo ý tưởng của phim ngắn Groundhog Day for a Black Man do chính cô sản xuất và phát hành từ tận 4 năm trước.

phim oscar

 NSX phim đăng clip "tố" Netflix đạo nhái ý tưởng, còn thắng giải Oscar

Vào ngày 28/5/2020, Cynthia nhận được một e-mail từ trang NowThis News. Trang này cho rằng họ thấy phim có thông điệp mạnh mẽ và muốn giúp lan tỏa nó đến với nhiều khán giả hơn. Sau 2 ngày, họ đã đăng tải phim của Cynthia lên các trang MXH chính thức.

Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu từ đây. Cynthia Kao đã không thể giấu nổi sự bàng hoàng khi nhận ra Netflix đã sản xuất một phim ngắn mang tên Two Distant Strangers và đăng tải vào ngày 9/4 trên YouTube. Bộ phim có nội dung giống hệt với Groundhog Day for a Black Man, kể về nam chính da màu chết đi sống lại nhiều lần sau khi đụng độ một viên cảnh sát da trắng. Thậm chí, ngay đầu phim, Netflix còn nêu rõ là "một sản phẩm hợp tác với NowThis News", cũng là trang tin từng gửi mail xin Cynthia để đăng tải bộ phim.

phim oscar1

 

Toàn bộ sự việc đều được nhà sản xuất Groundhog Day for a Black Man tổng hợp thành một clip ngắn, trong đó có đầy đủ hình ảnh bằng chứng của các dấu mốc thời gian và đăng tải trên TikTok. Đoạn clip hiện đã thu về gần 3 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận trên TikTok. Ai nấy đều tỏ ra giận dữ và đòi Netflix phải có lời giải thích, bằng không đây chính là hành vi đạo nhái thật sự và Oscar cần phải cân nhắc lại về giải thưởng mà tác phẩm này vừa nhận được.

Trước đó, bộ phim Parasite đoạt giải Oscar cũng từng bị đạo diễn Ấn Độ tố đạo nhái kịch bản từ phim Ấn. Bộ phim điện ảnh Hàn Quốc Parasite (tựa Việt: Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon Ho đã làm nên lịch sử tại Oscar khi “ẵm” bốn giải quan trọng “Phim hay nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Kịch bản gốc xuất sắc” và “Phim quốc tế hay nhất”.

Tuy nhiên PL Thenappan – nhà sản xuất người Tamil (sắc tộc ở phía nam Ấn Độ) – bất ngờ tuyên bố, cốt truyện của “Parasite” là đạo nhái từ bộ phim hài lãng mạn năm 1999 Minsara Kanna do ông nắm giữ bản quyền.

Trong khi hầu hết những người đọc tuyên bố này trên phương tiện truyền thông xã hội đều cười nhạo, thì vấn đề đã trở nên nghiêm trọng với nhà sản xuất PL Thenappan, ông bày tỏ quyết định của mình về việc yêu cầu bồi thường từ các nhà sản xuất Ký sinh trùng.

“Vào ngày 17 hoặc 18/2, tôi sẽ trình đơn kiện với sự giúp đỡ của một luật sư quốc tế. Họ đã lấy cốt truyện từ bộ phim của tôi. Khi họ phát hiện một số bộ phim của chúng tôi lấy cảm hứng từ các tác phẩm của họ, họ đã đâm đơn kiện. Như vậy, thật công bằng khi chúng tôi làm điều tương tự”, ông Thenappan nói trên The News Minute.

Không chỉ vậy, Zootopia, tựa phim hoạt hình đình đám từng nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ phía giới phê bình cũng như khán giả, được giải thưởng Oscar cho dòng phim hoạt hình cũng đã từng nhận phải khá nhiều chỉ trích, cáo buộc từ phía nhà biên kịch Gary Goldman cho rằng Disney đã đạo nháu lại ý tưởng, mẫu thiết kế nhân vật , lời thoại và cả cái tên Zootopia của ông từ hồi năm 2000.

Gary Goldman cho biết rằng ông từng ứng tuyển vào vị trí giám đốc sản xuất của Disney vào năm 2000 và năm 2009 tuy nhiên ông đều đã bị hãng này từ chối. Và trong cáo buộc của ông với Disney thì rất nhiều các bộ phim đình đám khác như The Lion King, Toy Story, Monster Inc., Up hay Inside Out… cũng đều dựa trên ý tưởng của người khác.

Zootopia là bộ phim kể về một thành phố kì lạ, không giống bất kì thành phố nào trước đây của thế giới Walt Disney. Nơi đây là khu đô thị vui vẻ của các loài động vật, từ những loài to lớn như voi, tê giác, cho đến những loài nhỏ bé như chuột, thỏ...

 Cho đến một ngày, cô cảnh sát thỏ Judy Hopps xuất hiện, thành phố Zootopia đã có những thay đổi hoàn toàn. Cô cùng người bạn đồng hành – chú cáo đầy "tiểu xảo" Nick Widle đã cùng nhau phiêu lưu trong một vụ kỳ án, với mong muốn thiết lập lại trật tự cho thành phố Zootopia.

Hải Hà

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.