‘Find My Device' của Google sắp ra mắt, trong khi iOS 17.5 cập nhật tính năng mới
Giống như Apple, Google cũng cung cấp dịch vụ cho phép người dùng Android xác định vị trí thiết bị bị mất của họ có tên gọi “Find My Device” (FMD). Ứng dụng giúp người dùng dễ dàng định vị thiết bị Android của mình ngay cả khi máy bị tắt nguồn hoặc không kết nối internet, đồng thời có các tính năng như khóa điện thoại hoặc xoá dữ liệu từ xa.
Ban đầu, “Find My Device" của Google dự kiến sẽ ra mắt vào mùa hè năm 2023, nhưng bị trì hoãn cho đến khi Apple triển khai các tính năng cảnh báo theo dõi. Bản cập nhật iOS 17.5 sắp tới sẽ bổ sung tính năng đó.
Mới đây, Apple đã phát hành iOS 17.5 Beta 1 và các chuyên gia tại 9to5Mac đã phát hiện chuỗi dữ liệu mô tả cách iPhone phát hiện các thiết bị theo dõi từ bên thứ ba. Khi phát hiện, iOS sẽ hướng dẫn người dùng cách vô hiệu hóa chúng.
Tính đến thời điểm hiện tại, tính năng này vẫn chưa được kích hoạt và không có giao diện dành cho người dùng. Có thể nó sẽ được kích hoạt trong các phiên bản beta sau và sẽ hoàn thiện khi iOS 17.5 ra mắt.
Dự kiến, iOS 17.5 sẽ ra mắt vào tháng 5. Sau khi bản cập nhật này được sử dụng rộng rãi, mạng lưới FMD của Google sẽ không gặp trở ngại nào.
Google đã đợi cho đến khi Apple triển khai các biện pháp bảo vệ cho iOS, để các thiết bị FMD không thể sử dụng để theo dõi người dùng iPhone mà không bị cảnh báo. Việc này đã làm chậm lại kế hoạch ra mắt ban đầu của FMD. Được biết, mạng lưới mới này sẽ sử dụng hơn 1 tỷ thiết bị Android để định vị thiết bị.
Vài sản phẩm theo dõi từ Chipolo và Pebblebee cũng bị trì hoãn do quan điểm về an toàn của Google. Bên cạnh đó, một số điện thoại và tai nghe, chẳng hạn như Pixel Buds, cũng không được phép thêm tính năng này.
Sao Mai
TIN LIÊN QUAN
-
Hoạt động Sở hữu công nghiệp tại Hà Nội: Đẩy mạnh khai thác và phát triển Tài sản trí tuệ
-
Teva và Viatris thách thức bằng sáng chế thuốc tâm thần của J&J
-
Công ty CP dinh dưỡng miền Bắc HASOVI: Cần làm rõ thông tin khách hàng phản ánh về Sữa Samilait Gain 4
-
Quảng Ninh: Kiểm tra, xử lý gần 1.000 đơn vị thực phẩm nhập lậu