SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - "Viêm cơ tim do các nguyên nhân khác ngoài COVID-19 có liên quan đến rối loạn nhịp tim (xảy ra khi bệnh nhân có nhịp tim không đều) có thể đe dọa đến tính mạng; tuy nhiên, điều đó cực kỳ hiếm"
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) – Trứng có tốt cho sức khỏe hay không? Đây là điều đã gây tranh cãi trong nhiều năm trở lại đây. Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng những người ăn nhiều hơn ba quả trứng mỗi tuần có nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch cao hơn và có tuổi thọ ngắn hơn những người khác.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT)- Thời tiết giá lạnh đôi khi trở thành hiểm họa cho người mắc bệnh tim mạch, bởi những biến chứng nguy hiểm dễ dàng xảy ra như huyết áp tăng, đột quỵ... Các bác sỹ khuyến cáo một số biện pháp phòng chống bệnh tim mạch trong thời tiết lạnh giá hiện nay.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Với con số 200.000 ca tử vong mỗi năm, tim mạch đang là căn bệnh đáng sợ nhất ở Việt Nam. Thậm chí nó cao gấp 20 lần so với ung thư và cao gấp 10 lần so với tai nạn giao thông. Những con số đủ để chúng ta giật mình.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Nhiều người nghĩ rằng chất béo không tốt cho tìm là phòng tránh chúng, tuy nhiên một số chất béo không bão hòa rất tốt cho tim mạch chúng ta có thể ăn thường xuyên.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Hạnh nhân là một loại hạt rất nhiều dinh dưỡng, trong loại hạt này có nhiều chất chống oxy hóa, kali, và magie, vitamin E và nhiều dưỡng chất cần thiết giúp chống xơ vữa động mạch, phòng tránh bệnh tim mạch.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Thói quen dùng đồng hồ báo thức tưởng chừng như vô hại, tuy nhiên rất nhiều người đang sử dụng sai cách và gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Quay đầu về bên trái khi đi ngủ sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bạn.
Đời sống sáng tạo 6 năm trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới cho thấy rằng nếu uống 3 ly cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim. Mặc dù trước đó, người ta vẫn cho rằng người mắc bệnh tim mạch nên tránh các thức uống có chứa caffein.
Sáng chế 6 năm trước
(SHTT) - Sáng chế mang tên SensiVest của công ty Sensible Medical, Israel được xem là bước tiến mới của y học, giúp giảm 87% trường hợp bệnh nhân tim mạch tái nhập viện bởi nó giúp theo dõi sức khỏe bệnh nhân để các bác sĩ có thể đưa ra phương pháp điều trị kịp thời.