Siêu trăng máu năm 2022: Những hình ảnh ấn tượng từ khắp nơi trên thế giới
Trong sự kiện Siêu trăng máu năm 2022, người dân tại các khu vực có thời tiết tốt như phần lớn châu Mỹ, Nam Cực, châu Âu, châu Phi và đông Thái Bình Dương đều có dịp chiêm ngưỡng những hình ảnh vô cùng ấn tượng.
Lần này, Mặt trăng ở gần Trái đất nhất trên quỹ đạo hình elip của nó, khiến thiên thể trông lớn hơn bình thường. Sở dĩ Mặt trăng có ánh sáng đỏ khi xảy ra hiện tượng này, là do ảnh hưởng bởi ánh sáng từ Mặt trời khúc xạ quanh Trái đất.
Lúc này, hành tinh của chúng ta hoạt động như một lăng kính, khiến các sóng ánh sáng bị kéo dài ra, và xuất hiện ở vùng đỏ hơn của quang phổ khi chạm đến mặt trăng.
Nhiếp ảnh gia Martin Bernetti là người đã chụp lại và tung những hình ảnh đầu tiên về hiện tượng Nguyệt thực toàn phần và Siêu trăng máu năm 2022 từ Santiago, Chile - nơi được cho là khu vực lý tưởng để quan sát hiện tượng mà không bị che khuất bởi ảnh hưởng của thời tiết xấu từ các khu vực khác.
Các hình ảnh từ AFP và Getty cho thấy, khung cảnh ngoạn mục của Siêu trăng máu gần đỉnh của nó với một vệt sáng màu xanh lá cây đã tạo nên một hình ảnh sống động và tuyệt đẹp đối với hiện tượng kỳ quan này.
Theo TimeanDate, năm 2022 sẽ chỉ có duy nhất hai sự kiện nguyệt thực toàn phần xuất hiện.
Được biết, nguyệt thực toàn phần cuối cùng trong năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 8/11 và có thể nhìn thấy được từ châu Á, châu Đại Dương, Bắc Mỹ, một phần Đông Âu, Bắc Âu, Bắc Cực và hầu hết Nam Cực.
Sau sự kiện này, chúng ta sẽ phải chờ đến tháng 3/2025 mới có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần lần nữa.
Vân Anh