SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Rùng mình nghi lễ trưởng thành đầy đau đớn của các bé gái châu Phi

19:00, 15/01/2018
(SHTT) - Những bé gái thuộc bộ lạc Surma của châu Phi đều phải trải qua nghi lễ trưởng thành đầy đau đớn, bị rạch khắp cơ thể tạo nên sẹo lồi chằng chịt. Những người đàn ông ở đây quan niệm những vết sẹo lồi đó mới là cái đẹp thực sự.

Trong tập tục truyền thống của bộ lạc Surma, thung lũng Omo, Ethiopia, châu Phi, những bé gái tới tuổi dậy thì sẽ được tham gia nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành bằng cách dùng dao sắc rạch thẳng lên cơ thể theo kết cấu nhất định. Việc làm này nhằm tạo nên các vết sẹo lồi - mà theo con mắt của bộ lạc Surma thì chúng thực sự rất... mĩ miều.

nghi le truong thanh day dau don cua cac be gai chau phi

 Rùng mình nghi lễ trưởng thành đầy đau đớn của các bé gái châu Phi

Những bé gái 12 tuổi ngồi im lặng, cắn răng chịu đau khi mẹ mình dùng dao sắc rạch thẳng lên cơ thể tạo thành các vết sẹo lồi trong ngày lễ trưởng thành. Sau đó với những vết thương hở này, người dân ở đây sẽ dùng nước ép thực vật hoặc than củi để chà lên, tăng thêm vết sẹo. Vết sẹo càng lớn được cho là càng đẹp. Đây là nghi lễ đánh dấu các bé gái đã bước sang cột mốc mới của cuộc đời.

nghi le truong thanh day dau don cua cac be gai chau phi a

 

Đặc biệt, nghi lễ trưởng thành được coi là nghi lễ thiêng liêng, là truyền thống của người Surma vì vậy các bé gái không được thể hiện sự đau đớn, nó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của gia đình họ. Nhiều người dân tại châu Phi cũng thường quan niệm khả năng chịu đựng đau đớn của bé gái nhỏ tuổi chính là một dấu hiệu chứng minh sự trưởng thành vượt bậc về mặt tâm lý, cho thấy các em đã hoàn toàn sẵn sàng để lập gia đình và trở thành những người mẹ mẫu mực trong tương lai không xa.

nghi le truong thanh day dau don cua cac be gai chau phi b

 Những vết sẹo chằng chịt được coi là cái đẹp

Trong khi đó, các bé gái của bộ lạc Pokot lại phải trải qua nghi lễ trưởng thành bằng cách khâu âm đạo.

Mặc dù thực tế những buổi lễ tàn bạo đã bị coi là bất hợp pháp nhưng với nhiều bộ lạc ở châu Phi, truyền thống quan trọng hơn luật pháp và lễ “khâu âm đạo” cho bé gái là một dấu mốc để giúp họ trở thành phụ nữ và có thể kết hôn. Hơn 1/4 phụ nữ ở đây đã phải trải qua thử thách này, bất chấp nỗ lực của chính phủ chấm dứt hủ tục.

nghi le truong thanh day dau don cua cac be gai chau phi c

 Các bé gái đang chờ để được làm nghi lễ trưởng thành

Đây là một truyền thống vẫn được thực hành rất nhiều trong cộng đồng Pokot. Một trong số những bà mẹ của các cô gái tin rằng đó là dấu hiệu của sức mạnh. “Cơn đau sẽ làm cho con tôi mạnh mẽ. Nó có thể chịu đựng được những thử thách to lớn hơn sau này. Tôi tự hào vì con gái tôi đã làm điều này”, một người phụ nữ nói sau khi con gái của bà vừa trải qua lễ trưởng thành.

Vân Anh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).