SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Quảng Nam: Công bố nhãn hiệu tập thể Nếp bầu Tam Mỹ, Núi Thành

11:03, 27/11/2020
(SHTT) - Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam và UBND huyện Núi Thành đã công bố quyết định của Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) về nhãn hiệu tập thể “Nếp bầu Tam Mỹ” cho sản phẩm nếp bầu.

Từ bao đời, tại vùng quê Tam Mỹ có một loại gạo nếp nổi tiếng dẻo, thơm ngon đặc biệt mà hiếm nơi nào có, đó là giống nếp bầu Tam Mỹ hạt tròn, màu trắng sữa được đơm hoa kết hạt từ cây nếp bầu sinh trưởng trong thời gian gần 5 tháng trên vùng đồng ruộng trũng thấp, ngập nước quanh năm, giàu phù sa.

Từ xa xưa trong dân gian vùng đất Núi Thành đã truyền nhau câu:: “Nếp nào thơm bằng nếp bầu Tam Mỹ; Trầu nào thơm cho bằng trầu ấp Trung Lương…”.

nep bau tam my1

 

Nếp bầu trước đây được nông dân xã Tam Mỹ gieo mạ và cấy vào vụ Hè Thu hằng năm. Bình quân mỗi năm Tam Mỹ sản xuất khoảng 300 ha, năng suất cỡ 50 đến 55 tạ/ha. Nếp bầu thu hoạch lúc ấy, nhất là nếp bầu vùng Bàu Đưng là một đặc sản, rất thơm ngon và trở thành thương hiệu nổi tiếng của vùng đất Tam Mỹ. Nếp có thể thổi xôi, làm bánh đều đạt chất lượng cao và có rất nhiều khách thập phương đến tìm mua. Theo đó, người nông dân trồng nếp bầu cũng có thu thập đáng kể.

Nếp bầu Tam Mỹ là sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Nông nghiệp - dịch vụ - du lịch Tam Mỹ Tây được xếp loại 3 sao.

nep bau tam  my

Quảng Nam: Công bố nhãn hiệu tập thể Nếp bầu Tam Mỹ, Núi Thành 

Và để gìn giữ giá trị của đặc sản này, mới đây, tại xã Tam Mỹ Tây, Sở Khoa học - công nghệ Quảng Nam và UBND huyện Núi Thành đã công bố quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - công nghệ) về nhãn hiệu tập thể “Nếp bầu Tam Mỹ” cho sản phẩm nếp bầu.

Sau khi được cấp nhãn hiệu tập thể “Nếp bầu Tam Mỹ” của Cục Sở hữu trí tuệ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp - dịch vụ - du lịch Tam Mỹ Tây đã trao quyết định cho đại diện hộ nông dân về việc ban hành quy định cấp, thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “Nếp bầu Tam Mỹ”; đồng thời triển khai một số quy định trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu tập thể “Nếp bầu Tam Mỹ” đối với sản xuất nếp bầu và quy trình sản xuất nếp bầu vụ hè thu.

Hà Vân

Tin khác

Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
Cục Sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp UBND huyện Phong Điền tổ chức công bố và trao văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Hương xưa làng cổ Phước Tích và Đệm bàng Phò Trạch.
Tài sản trí tuệ 10 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 04/4/2024 đến ngày 15/4/2024, lực lượng QLTT Vĩnh Long kiểm tra phát hiện 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức vi phạm về giả mạo nhãn hiệu, vi phạm về nhãn và không niêm yết giá. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 117.000.000 đồng.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND huyện Gia Bình tổ chức Lễ công bố Văn bằng bảo hộ SHTT với hình thức Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Tỏi một nhánh Gia Bình”.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.