SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Sông băng có thể hấp thụ carbon dioxide từ khí quyển gấp 40 lần so với rừng Amazon

10:30, 16/11/2019
(SHTT) - Theo The Guardian, các nhà khoa học từ Đại học British Columbia, đã phát hiện ra quá trình tan băng trên các con sông tại vùng Hàn đới có thể hấp thụ lượng carbon dioxide từ khí quyển nhanh gấp 40 lần so với lá phổi Amazon của thế giới.

Nhóm nghiên cứu cũng thu thập các mẫu ở dãy núi Rocky và Greenland. Sau một loạt các nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng những con sông phía Bắc này tích cực hấp thụ carbon dioxide từ khí quyển, thậm chí, chúng còn làm tốt hơn nhiều so với rừng nhiệt đới Amazon - lá phổi của thế giới hiện nay.

Nhóm nghiên cứu giải thích rằng ở các sông ôn đới, có một lượng lớn vật chất hữu cơ - thảm thực vật và cá - dẫn đến mức độ phân hủy cao hơn. Những vùng nước này thải ra nhiều carbon dioxide vào khí quyển hơn là chúng hấp thụ.

song bang

 Quá trình tan chảy băng trên các con sông ở khu vực Hàn đới có thể hấp thụ lượng khí CO2 từ khí quyển nhanh gấp 40 lần so với rừng Amazon.

Tuy nhiên, sông băng chứa số lượng thực vật thủy sinh ít hơn nhiều dẫn đến sự phân hủy hữu cơ ít hơn, đồng thời, carbon thải ra ở các khu vực này cũng thấp hơn nhiều so với các con sông thông thường ở vùng ôn đới. Vì vậy, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong thời kỳ tan chảy mạnh, nước sông băng hấp thụ lượng carbon nhiều gấp 40 lần so với rừng Amazon.

Trong điều kiện khí hậu Trái đất đang biến đổi nhanh chóng, những phát hiện trên đã mang lại một tín hiệu lạc quan mới cho chúng ta. Như vậy, việc tan băng trên các con sông sẽ giúp khí quyển của chúng ta giảm được một lượng lớn carbon dioxide từ trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kyra St Pierre, một nhà sinh vật học tại Đại học British Columbia và là nhà nghiên cứu chính của dự án cho biết, phát hiện của các nhà khoa học là một điều hoàn toàn bất ngờ, thay đổi những gì chúng ta biết về các dòng sông.

Vũ An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 23 phút trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 25 phút trước
(SHTT) - Apple sẽ ra mắt bản nâng cấp lớn của iPad Pro và iPad Air sau nhiều năm tại dự sự kiện Let Loose diễn ra vào ngày 7/5 tới.
Khoa học Công nghệ 25 phút trước
(SHTT) - Qualcomm đã nhận thấy tiềm năng của Ấn Độ trong lĩnh vực thiết kế chip khi bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn của nước này đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời công ty cũng đang tận dụng đội ngũ kỹ sư tài năng của Ấn Độ.
Khoa học Công nghệ 26 phút trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 16 giờ trước
(SHTT) - Công ty xe điện Pega Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm xe máy điện mới Pega eSmart AI - sản phẩm được giới thiệu là "chiếc xe máy điện thông minh nhất hiện nay".