SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Nghệ An: Sáng chế kính chắn giọt bắn chống Covid-19 của những thầy thuốc trẻ

07:27, 25/03/2020
(SHTT) - Để góp sức chống Covid-19, Chi đoàn Trung tâm Y tế Hoàng Mai và Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Thị xã Thái Hòa, Nghệ An đã cho ra đời sáng chế “Kính chắn giọt bắn” và được đánh giá cao về tính khả thi.

 Từ ngày 19/3-26/3, Tỉnh Đoàn Nghệ An phát động Tuần lễ áo xanh Thanh niên Việt Nam, với chủ đề “Cùng áo xanh, thắng nhanh Covid-19”. Các đội thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh trong màu áo xanh thanh niên Việt Nam đã gõ cửa từng nhà, rà từng khu phố, về các bản làng tuyên truyền, hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh bằng nhiều việc làm thiết thực. Điển hình như: hỗ trợ người dân khai báo y tế, phun thuốc khử trùng, tặng khẩu trang, hưởng ứng nhắn tin gây quỹ theo lời Thủ tướng Chính phủ phát động…

Không chỉ dừng lại ở việc xung kích, tình nguyện mà áo xanh còn sáng tạo và hiện thực hoá những ý tưởng bằng nhiều mô hình, cách làm hay như: sáng kiến chống Covid-19 bằng “kính chắn giọt bắn”,… “Tiếng kẻng học bài”, “Tái chế lốp xe thành bồn rửa tay”…

kinh chan giot ban 1

 Nghệ An: Sáng chế kính chắn giọt bắn chống Covid-19 của những thầy thuốc trẻ

Nổi bật trong đó là sáng chế “Kính chắn giọt bắn” của Chi đoàn Trung tâm Y tế Hoàng Mai và Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Thị xã Thái Hòa. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, virus SARS-CoV-2 có thể lây qua đường hô hấp từ người bị nhiễm bệnh ho, hắt hơi… trong bán kính khoảng 2m, người xung quanh có thể hít phải hoặc chạm tay vào, lây nhiễm trực tiếp. Tuy nhiên, do tính chất công việc của một số cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực y tế phải thường xuyên tiếp xúc với người có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc có khả năng nhiễm bệnh mà chưa được chuẩn đoán rất dễ bị dính giọt bắn của bệnh nhân. Hiện nay đã xuất hiện tình trạng lây nhiễm chéo và một số y bác sĩ tuyến đầu chống dịch cũng đã nhiễm dịch.

Bằng sự sáng tạo, khéo léo của mình, các bạn đoàn viên thanh niên Chi đoàn thị xã Hoàng Mai đã chế tạo thành công gần 120 kính chắn giọt bắn. Vật liệu để làm loại kính này rất đơn giản như tấm formex, giấy bóng kính, giây chun. Chi phí lại rẻ chỉ từ 4.000 đến 5.000 đồng/cái. Hiện tại, số kính này đã được trang bị cho toàn thể cán bộ, nhân viên và các đoàn viên, thanh niên của Trung tâm Y tế Hoàng Mai. Hiện Chi đoàn đang tiếp tục sản xuất, hướng dẫn cách làm cho các bệnh viện khác trên địa bàn của đơn vị và huyện lân cận.

 Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Thị xã Thái Hòa cũng nghiên cứu triển khai thành công sáng kiến làm kính chắn giọt bắn phòng tránh lây nhiễm chéo SARS-CoV-2 trong các bệnh viện.

Ở một diễn biến khác, Ban Thường vụ Quận đoàn, Hội đồng Đội Quận 10 TP.HCM cũng vừa tuyên dương, khen thưởng CLB STEM Trường THCS Cách Mạng Tháng 8 về sáng tạo kỹ thuật góp phần chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19.

sang che covid

 

Theo đó, Ban Thường vụ Quận đoàn, Hội đồng Đội Quận 10 TP.HCM đã khen thưởng gồm 1 tập thể, 5 cá nhân - là các em thành viên CLB STEM tham gia sáng tạo “Máy phun sát khuẩn tự động” gồm: Em Nguyễn Trương Mai Phương lớp 9/5, Tăng Thanh Hà lớp 9/4, Nguyễn Phương Thanh Nghi lớp 9/4, Vũ Thị Ngọc Hân lớp 9/3, Nguyễn Ngọc Vũ Sang lớp 9/4, sản phẩm góp phần chung tay phòng chống dịch Covid- 19.

Chị Trần Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 10, TP.HCM đánh giá "Máy phun sát khuẩn tự động" của các em học sinh Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám Quận 10, TP.HCM là sản phẩm sáng tạo mang tính phục vụ cộng đồng cao dựa trên tiện ích về chất liệu thực hiện (vật liệu tái chế), tính ưu việt được thể hiện qua sự hạn chế tiếp xúc của người sử dụng qua thiết bị cảm biến hồng ngoại, từ đó việc sử dụng dung dịch sát khuẩn được người dùng dễ dàng và tiện lợi hơn.

Thái Tú

Tin khác

Tài sản trí tuệ 16 giờ trước
(SHTT) - Shimano - công ty nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các bộ phận xe đạp đã tiết lộ một phát minh đột phá. Bằng sáng chế mới cho thấy Shimano đang phát triển một bộ truyền động không dây hoàn toàn mới mang lại hiệu suất tối đa cho các tay đua và người yêu xe đạp.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể trong nước. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy động lực sáng chế và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cần sự đổi mới trong cách tiếp về sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - LG Energy Solution (LGES), nhà sản xuất pin EV lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau CATL của Trung Quốc, mới đây đã có động thái nhằm cảnh báo hoặc thậm chí kiện những trường hợp nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế của mình.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, tại Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024, tổ chức tại Dubai, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ đã chính thức cấp cho Apple tổng cộng 46 bằng sáng chế. Nổi bật nhất trong số đó là sản phẩm kính thông minh.