SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Tìm hiểu các thành tựu khoa học công nghệ qua sách

13:56, 18/05/2023
(SHTT) - Trong các ngày từ 17-19/5/2023, người dân có thể tham dự triển lãm Sách Khoa học và công nghệ năm 2023 với chủ đề "Văn hóa đọc truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo" tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (Nasati) để tìm hiểu các ấn phẩm, sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học.

Triển lãm Sách Khoa học và công nghệ năm 2023 với chủ đề "Văn hóa đọc truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo" là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5).

Trong các ngày diễn ra chương trình, 16 gian hàng trưng bày sách, sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học, đặc biệt có mô hình con thuyền tri thức Nasati sẽ được giới thiệu tới công chúng.

z4353879204398-a72a3df4a666394-5004-4366-1684367597

Thứ trưởng Lê Xuân Định (giữa) cùng khách mời tham quan mô hình con thuyền tri thức Nasati. Ảnh: NASATI 

Con thuyền tri thức Nasati là mô hình được tạo nên từ khoảng 40 triệu tài liệu điện tử toàn văn, 340.000 công bố khoa học và công nghệ trong nước cùng 50.000 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở, gần 400 nghìn cuốn sách và tên tạp chí in.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết Triển lãm Sách Khoa học và công nghệ năm 2023 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, tiếp thu tri thức.

z4353879739422-18e2b4e934efd04-6225-8106-1684367597

Thứ trưởng Lê Xuân Định phát biểu khai mạc tại triển lãm sách khoa học công nghệ 2023. Ảnh: NASATI 

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ cho rằng, để nền tảng khoa học công nghệ Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, các nhà khoa học được tạo môi trường thuận lợi nhất phát huy năng lực sáng tạo. Để xây dựng nền tảng, thông tin và thư viện khoa học công nghệ là tiềm lực căn bản và quan trọng.

Ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Nasati cho rằng, văn hóa đọc đang dần mai một bởi sự phát triển mạnh mẽ trên nền tảng số. Số liệu mới đây từ Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, ở Việt Nam có khoảng 30% người thường xuyên đọc sách, 26% không đọc và 44% thi thoảng đọc. Trung bình mỗi người dân Việt Nam đọc 4 cuốn sách, 2,8% trong số đó là sách giáo khoa. Trong khi đó, các số liệu này ở các quốc gia khác lại gấp rất nhiều lần.

Với chủ đề "Văn hóa đọc truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo" của triển lãm, Cục trưởng Nasati kỳ vọng triển lãm sẽ gửi thông điệp hãy đọc sách, góp phần khôi phục khích lệ phát huy văn hóa đọc trong công chúng.

Quỳnh Trang

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 18 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 18 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.