SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Thịt lợn mán bẩn làm từ thịt lợn chết bốc mùi

11:22, 14/11/2016
(SHTT) - Thịt lợn mán là món ăn được nhiều người yêu thích, thường được đánh giá là ngon và sạch, tuy nhiên mới đây thông tin thịt lợn mán thực chất là lợn chết bốc mùi khiến nhiều người không khỏi giật mình.

 Lợn mán xưa nay được nhiều ưa chuộng nhất là những quý ông, bởi thịt lợn thơm, da giòn rất hợp với việc nhâm nhi bên chén rượu.

Tuy nhiên không phải thịt lợn mán nào cũng là lợn mán, lợn cắp nách hay lợn rừng, những khám phá mới đây sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Đến tham quan du lịch tại Tây Thiên, Vĩnh Phúc nhiều người không xa lạ với loại thực phẩm này, thịt được bày bán khá nhiều, thu hút khách du lịch bởi được quảng cáo là sạch, của nhà tự nuôi hoặc thu mua trên vùng cao về. 

thit lon man

Thịt lợn mán bẩn làm từ thịt lợn chết bốc mùi 

Tuy nhiên thực chất của những loại thịt lợn gắn mác lợn sạch này lại là những con lợn chết, bốc mùi ôi thối được các chủ thương thu mua với giá chỉ từ 100 đến 200 ngàn đồng, sau đó phù phép bằng cách thui vàng da cho giống thịt lợn mán và đưa ra thị trường.

Giá của thịt lớn mán làm từ thịt lợn bẩn được giao bán trên thị trường từ 120 đến 140 ngàn đồng, tùy thuộc vào phần thịt.

Thịt lợn mán làm từ thịt lợn chết đang làm người tiêu dùng hết sức hoang mang, bởi những mầm bệnh từ lợn, đáng ra phải được tiêu hủy dưới lớp vôi bột. Lại được đưa thẳng vào cơ thể con người.

PV

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.