SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Những hình ảnh đau xé lòng sau vụ động đất khiến gần 160 người chết ở Nepal

13:01, 06/11/2023
(SHTT) - Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân có thể đang mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập.
Một cậu bé đắp chăn nằm cạnh một ngôi nhà bị sập trong trận động đất ở Jajarkot, Nepal. (Ảnh: REUTERS)

Một cậu bé đắp chăn nằm cạnh một ngôi nhà bị sập trong trận động đất ở Jajarkot, Nepal. (Ảnh: Reuters)

Trận động đất vào đêm 3/11 tại Nepal đã khiến ít nhất 157 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị thương, theo số liệu mới nhất của chính quyền. Bên bờ sông Bheri, người thân của các nạn nhân đã chuẩn bị những vòng hoa cúc vạn thọ cho nghi thức hỏa táng của người Hindu.

Người phụ nữ đau đớn nhận thi thể con. (Ảnh: Reuters)

Người phụ nữ đau đớn nhận thi thể con. (Ảnh: Reuters)

Anh Baljit Mahar (32 tuổi) ngồi khoanh chân bên thi thể của đứa con trai bảy tuổi, một trong 157 người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng vừa rồi. "Chúng tôi không thể cứu thằng bé, trong khi cả sáu thành viên còn lại trong gia đình đều đã chạy ra ngoài ngay khi trận động đất khiến chúng tôi giật mình tỉnh giấc", anh Mahar chia sẻ.

Có những giọt nước mắt đã rơi sau vụ thảm họa kinh hoàng. (Ảnh: Reuters)

Có những giọt nước mắt đã rơi sau vụ thảm họa kinh hoàng. (Ảnh: Reuters)

Đại diện lực lượng cảnh sát Nepal - Kuber Kadayat cho biết chính quyền sẽ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót, sau đó nhanh chóng giải quyết vấn đề cứu trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng. Được biết, chính phủ sẽ chữa trị miễn phí cho những người bị thương.

Những người sống sót chờ để được sắp xếp nơi ở. (Ảnh: Reuters)

Những người sống sót chờ để được sắp xếp nơi ở. (Ảnh: Reuters)

Không chỉ Mahar, một người đàn ông khác tên Shanta Bahadur BK (41 tuổi) cũng phải chịu nỗi đau mất mát khi 6 thành viên trong gia đình anh qua đời trong trận động đất. "Tôi bị sốc khi mất gần như tất cả các thành viên trong gia đình. Đó là một nỗi đau không thể tả, nhưng tôi vẫn phải đối mặt và chịu đựng. Phải làm sao bây giờ?", anh Shanta nghẹn ngào.

Trận động đất khiến những ngôi nhà đổ sập. (Ảnh: Reuters)

Trận động đất khiến những ngôi nhà đổ sập. (Ảnh: Reuters)

Tại Kathmandu, chính phủ cho biết sẽ sắp xếp ngay lập tức nơi ở và thực phẩm, đồng thời đảm bảo an toàn cho các gia đình phải di dời. Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ 1.500 USD (khoảng 34.500.000 đồng) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng.

Người đàn ông đứng trên đống đổ nát sau vụ động đất. (Ảnh: Reuters)

Người đàn ông đứng trên đống đổ nát sau vụ động đất. (Ảnh: Reuters)

Đây là trận động đất kinh hoàng nhất Nepal kể từ năm 2015, khi khoảng 9.000 người thiệt mạng bởi hai trận động đất khiến toàn bộ thị trấn và những ngôi đền hàng thế kỷ trở thành đống đổ nát.

Người thân nạn nhân. (Ảnh: Reuters)

Người thân nạn nhân. (Ảnh: Reuters)

Ngôi nhà vốn đã lụp xụp, nay trở thành đống đổ nát. (Ảnh: Reuters)

Ngôi nhà vốn đã lụp xụp, nay trở thành đống đổ nát. (Ảnh: Reuters)

Động vật cũng trở thành nạn nhân sau trận động đất kinh hoàng. (Ảnh: Reuters)

Động vật cũng trở thành nạn nhân sau trận động đất kinh hoàng. (Ảnh: Reuters)

Một ngôi nhà khác trở thành đống đổ nát sau trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Một ngôi nhà khác sụp đổ sau trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Ngôi nhà từng là mái ấm của một gia đình giờ đây chỉ còn là đống đổ nát . (Ảnh: Reuters)

Ngôi nhà từng là mái ấm của một gia đình giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. (Ảnh: Reuters)

Tin khác

Media 1 ngày trước
(SHTT) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Media 4 ngày trước
(SHTT) - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Đối với những người yêu thích du lịch khám phá thiên nhiên thì Thác Mây Thanh Hoá là sự lựa chọn thích hợp. Ở đây có gì? Chúng ta hãy cùng khám phá!
Media 4 ngày trước
(SHTT) - Vào ngày 15-16/06, Công ty TNHH Lee Creative Việt Nam sẽ tổ chức chương trình âm nhạc với tên gọi "Chúng ta là một" lần thứ 6 nhằm kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại phòng hòa nhạc KBS Busan, Hàn Quốc.
Media 5 ngày trước
(SHTT) - Đội QLTT số 2, Cục QLTT thành phố Đà Nẵng kiểm tra đột xuất và xử phạt 12 triệu đồng đối với hai cửa hàng tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
Media 1 tuần trước
(SHTT) - Tối ngày 17/04/2024, Lễ khai mạc và các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 đã diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám với chủ đề “Sách - Sức mạnh lan tỏa tri thức”.