SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 19/09/2023

SO HUU TRI TUE

  • Click để copy

Nghệ An: Triệt phá vụ vận chuyển trái phép gỗ trắc và vảy tê tê trị giá hơn 10 tỷ đồng

15:31, 24/08/2023
(SHTT) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt giữ vụ vận chuyển hơn 4,5 tấn lâm sản trái phép. Tổng giá trị lô hàng hơn 10 tỷ đồng.

Được biết, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô BKS 37H - 020.47 kéo rơ moóc 38R - 013.65 khi đang lưu thông trên đường tỉnh 542C đoạn qua xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm dừng phương tiện kiểm tra, ngoài tài xế là Lê Văn Sáng (SN 1986, trú tại thôn Thanh Đồng 3, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), còn có Phạm Đình Hiếu (SN 2004, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

lam san

 Hầm tự chế dùng để chở lâm sản trái phép (Ảnh: Báo Nghệ An)

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện dưới thùng rơ moóc có hầm chứa tự chế được ngụy trang bằng các tấm kim loại trên sàn thùng xe có bắn ốc vít.

Bên trong hầm tự chế có chứa 29 khúc gỗ (nghi gỗ trắc) có tổng trọng lượng khoảng 2.095 kg và 63 bao tải chứa vảy động vật (nghi vảy tê tê) có tổng trọng lượng khoảng 2.534,5 kg. Tổng trị giá lô hàng trên khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, Sáng và Hiếu không xuất trình được hồ sơ liên quan đến số gỗ và số bao tải trên.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận lô hàng trên là gỗ trắc và vảy tê tê được hai đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Trên đường vận chuyển về Nghệ An tiêu thụ thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra và làm rõ.

lam san1

Tang vật phương tiện và gỗ khai thác trái phép đang cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Trước đó, Công an huyện Đam Rông, Lâm Đồng cũng phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk bắt quả tang vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Cụ thể, đêm 4/7, Công an xã Liêng Srônh phối hợp với cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk phát hiện tại khu vực tiểu khu 210, có nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép lâm sản bằng máy cày. Tuy nhiên, khi lực lượng tiếp cận thì nhóm đối tượng này bỏ lại máy cày, gỗ và nhanh chân tẩu thoát. Tại hiện trường ghi nhận 1 xe máy cày, 27 hộp gỗ hoa lý (nhóm IV), khối lượng 3,964 m3 gỗ hộp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã xác định các đối tượng liên quan gồm: Đồng Quảng Giang (SN 1977, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông), Y Thắng Kon Sa (SN 1990), Ha Thanh Kon Sa (SN 2006; cả hai cùng trú tại Thôn Đạ Mul, Đạ K’Nàng, Đam Rông), Triệu Văn Trọng (SN 1996, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng, Đam Rông), Y Vũ Trei (SN 2003, trú tại buôn Phi Dih JA B, xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Trung Thành (SN 1992, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng, Đam Rông), và một đối tượng tên Khánh (chưa rõ lai lịch). Trong đó, Đồng Quảng Giang là đối tượng cầm đầu, chủ mưu thực hiện vụ việc.

Hà Anh

Tin khác

Pháp luật 17 giờ trước
(SHTT - Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành quyết định xử phạt số 23/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH MTV Kinh doanh thương mại Việt Mỹ do mắc 2 lỗi vi phạm liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Tưởng chừng việc cảnh báo, thanh tra, kiểm tra sẽ khiến các chủ thể nhận thức lại và chấm dứt vi phạm. Nhưng ngược lại, việc tiếp tục sản xuất, cho phân phối sản phẩm ra thị trường thể hiện thái độ coi thường pháp luật của Công ty cổ phần Y dược Phong Phú và Công ty TNHH Dược phẩm IDOCTOR.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Đây là nhận xét, đánh giá của đại diện Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội trong buổi làm việc với PV Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo ngày 30/8/2023, khi đề cập tới tình hình, kết quả cuộc thanh tra về sở hữu công nghiệp đối với Công ty Cổ phần Y dược Phong Phú.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Việc kiểm tra nhằm mục đích phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu háng hoá theo quy định pháp luật.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Hiện nay, các doanh nghiệp đang gặp không ít vướng mắc trong việc thực thi pháp luật do quy định pháp luật chưa thực sự rõ ràng, thống nhất. Vì vậy cần những giải pháp hữu hiệu, khả thi nhằm xây dựng một hành lang pháp lý hoàn thiện, nâng cao chất lượng hiệu quả.