SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Mỹ phát triển thành công 'bẫy diệt virus SARS-CoV-2'

10:15, 10/07/2020
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học Houston (UH), Mỹ và các nhà khoa học mới đây đã thiết kết thành công 1 bộ lọc không khí có khả năng bẫy và tiêu diệt tới 99,8% virus gây bệnh Covid-19 hiện nay.

Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Trung tâm siêu dẫn Texas thuộc UH, cùng công ty Medistar, một công ty phát triển hạ tầng y tế có trụ sở tại Houston và các nhà nghiên cứu khác đã phát triển thành công sáng chế thiết bị lọc virus gây bệnh Covid-19.

Giáo sư Ren cho biết, Trung tâm siêu dẫn Texas tại Đại học Houston (TcSUH) đã hợp tác với Medistar từ ngày 31/3 khi đại dịch lan rộng khắp nước Mỹ, để giúp phát triển bộ lọc không khí bẫy virus.

Các nhà nghiên cứu phát hiện virus có thể tồn tại trong không khí trong khoảng ba giờ, có nghĩa là việc bộ lọc loại bỏ nó nhanh chóng là một kế hoạch khả thi. Với việc các doanh nghiệp mở cửa trở lại, việc kiểm soát sự lây lan trong không gian điều hòa là rất cấp bách.

Và theo Medistar, virus không thể tồn tại ở nhiệt độ trên 70 độ C, vì vậy các nhà nghiên cứu đã quyết định sử dụng bộ lọc được làm nóng. Bằng cách làm cho nhiệt độ bộ lọc nóng hơn nhiều - khoảng 200 độ C. Kết quả là bộ lọc đã có thể tiêu diệt virus gần như ngay lập tức.

Giáo sư Ren đề nghị sử dụng bọt niken vì nó đáp ứng một số yêu cầu chính như xốp, cho phép luồng không khí đi qua và dẫn điện, có thể làm nóng và độ linh hoạt cao. Nhưng bọt niken có điện trở suất thấp, khiến các nhà khoa học gặp trở ngại khi tăng nhiệt độ đủ cao để nhanh chóng tiêu diệt virus. Họ đã giải quyết vấn đề đó bằng cách gấp bọt, nối nhiều ngăn với dây điện để tăng điện trở từ đó tăng nhiệt độ lên tới 250 độ C.

Bằng cách làm nóng bộ lọc bằng điện thay vì làm nóng nó từ nguồn bên ngoài, các nhà nghiên cứu cho biết họ đã giảm thiểu lượng nhiệt thoát ra từ bộ lọc, cho phép điều hòa không khí hoạt động với sức căng tối thiểu.

Nguyên mẫu đầu tiên do một xưởng ở địa phương chế tạo đã được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm của Ren về mối quan hệ giữa điện áp, dòng điện và nhiệt độ. Sau đó nó được đưa đến phòng thí nghiệm Galveston để kiểm tra khả năng tiêu diệt virus. Giáo sư Ren cho biết nó đáp ứng các yêu cầu cho hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) thông thường.

Nickel-Foam-Filter-for-Covid19-Concept

Bộ lọc làm từ bọt Niken có khả năng xử lý, tiêu diệt 99,8% virus và các mầm bệnh khác trong môi trường chỉ trong một lần lọc. 

Các nhà nghiên cứu cho biết, các xét nghiệm virus tại Phòng thí nghiệm quốc gia Galveston đã tìm thấy 99,8% SARS-CoV-2, loại virus gây ra Covid-19 đã bị tiêu diệt trong một lần qua bộ lọc được làm từ bọt niken có bán trên thị trường được làm nóng đến 200 độ C.

Bộ lọc này cũng giết chết 99,9% các bào tử bệnh than trong thử nghiệm tại phòng thí nghiệm quốc gia, do Chi nhánh Y khoa của Đại học Texas điều hành.

Công nghệ bảo vệ không khí trong nhà bằng vật liệu sinh học này cung cấp công nghệ phòng ngừa đầu tiên chống lại sự lây truyền qua môi trường của SARS-CoV-2 và sẽ đi đầu trong các công nghệ có sẵn để chống lại đại dịch hiện tại và bất kỳ thảm họa sinh học nào trong tương lai trong môi trường trong nhà, Tiến sĩ Faisal Cheema, Đại học Y khoa thuộc UH, đồng tác giả cho biết.

Giáo sư Zhifeng Ren, Giám đốc Trung tâm siêu dẫn Texas thuộc UH, cho biết, bộ lọc này có thể giúp kiểm soát sự lây lan của virus trong cộng đồng khi đưa vào sử dụng tại sân bay, trong máy bay, các tòa nhà văn phòng, trường học và tàu du lịch để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Các nhà khoa học đã kêu gọi triển khai thiết bị theo từng giai đoạn, bắt đầu với các địa điểm ưu tiên cao, nơi các người làm việc có nguy cơ phơi nhiễm cao, đặc biệt là trường học, bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe, cũng như môi trường giao thông công cộng như máy bay.

Điều đó sẽ cải thiện sự an toàn cho những người tuyến đầu chống dịch và cho phép người lao động trở lại làm việc tại các địa điểm công cộng.

Thái An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Apple sẽ ra mắt bản nâng cấp lớn của iPad Pro và iPad Air sau nhiều năm tại dự sự kiện Let Loose diễn ra vào ngày 7/5 tới.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Qualcomm đã nhận thấy tiềm năng của Ấn Độ trong lĩnh vực thiết kế chip khi bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn của nước này đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời công ty cũng đang tận dụng đội ngũ kỹ sư tài năng của Ấn Độ.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty xe điện Pega Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm xe máy điện mới Pega eSmart AI - sản phẩm được giới thiệu là "chiếc xe máy điện thông minh nhất hiện nay".