SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Liên tục bị kiểm tra, vì sao mũ bảo hiểm giả vẫn còn

11:15, 13/11/2021
Mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vẫn được công khai bày bán khắp nơi, dù cơ quan chức năng đã nhiều lần vào cuộc kiểm tra và xử lý.

Liên quan đến việc mũ bảo hiểm giả thương hiệu, kém chất lượng công khai bày bán tràn lan trên thị trường, Cục Quản lý Thị trường (Cục QLTT) TP.HCM cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, đơn vị này đã kiểm tra, xử lý 5 vụ, xử phạt hành chính gần 71 triệu đồng; tịch thu, xử lý 934 mũ bảo hiểm các loại và 2.607 nguyên vật liệu, với tổng trị giá hơn 83 triệu đồng.

9

Cơ quan chức năng thu giữ hơn 4.000 mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn tại nhà của Ninh Thiện Thạch

Tuy nhiên, hiện mũ bảo hiểm giá rẻ, kém chất lượng và không rõ nguồn gốc vẫn bày bán trên khắp các tuyến đường tại TP.HCM.

14

Mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng và không rõ nguồn gốc  được bày bán tràn trên tuyến đường 3/2 Quận 10.

Hầu hết, mũ bảo hiểm giá rẻ bán dọc các vỉa hè đều không có tem mác, cơ sở sản xuất rõ ràng.

12

Những chiếc mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng đước rao bán với giá thành siêu rẻ

Dạo qua nhiều tuyến đường như đường Võ Thị Sáu (Quận 3), Điện Biên Phủ (Quận 10), Phạm Văn Đồng, Lê Văn Việt (Thủ Đức)… những chiếc mũ bảo hiểm được rao bán chỉ từ 30-70 nghìn đồng.

4

 

1

Trên vỉa hè đường Lê Văn Việt (Thủ Đức) bày bán nhiều mũ bảo hiểm giá rẻ, hầu hết mũ bảo hiểm đều không có tem mác, cơ sở sản xuất rõ ràng.

Thậm chí, mũ bảo hiểm giá rẻ, không đạt chuẩn còn được bày bán ở một số cửa hàng bán dụng cụ thể thao, thời trang trên địa bàn Thành phố.

11

Mũ bảo hiểm kém chất lượng bày bán từ vỉa hè đến các cửa hàng chuyên mũ bảo hiểm chính hãng.

3

Một cửa hàng chuyên bán hàng thể thao cũng có hàng mũ bảo hiểm nhái giá rẻ.

Ghé vào một cửa hàng bán mũ bảo hiểm trên đường Phạm Văn Đồng, PV được người bán hàng hỏi: “Em mua mũ xịn hay tạm thời (Mũ kém chất lượng, giá rẻ). Nếu mua mũ xịn thì giá 170 nghìn đồng/chiếc, còn mũ tạm thời giá 35-60 đồng/chiếc”.

10

Cửa hàng mũ bảo hiểm trên đường Phạm Văn Đồng, giới thiệu có bán mũ bảo hiểm tạm thời (mũ kém chất lượng, giá rẻ).

Theo lời người bán hàng này thì mũ bảo hiểm tạm thời có hàng Nón Sơn nhái (60 nghìn đồng/chiếc) và mũ bảo hiểm lưỡi trai (giá 35 nghìn đồng/chiếc), hai mẫu này dùng rất bền, đi lại không lo bị mất chứ mua mũ xịn tốn cả vài trăm nghìn đồng.

Đáng nói, các mũ bảo hiểm này được làm nhái rất tinh vi từ tem đến kiểu dáng, logo… Nếu không am hiểu, tinh ý về các loại mũ này, người mua dễ dàng bị đánh lừa.

13

Nguy hại khôn lường đối với người tiêu dùng khi sử dụng mũ bảo hiểm thời trang không đạt chuẩn.

Lực lượng chức năng xác định thủ đoạn của các đối tượng làm giả nhãn hiệu rất tinh vi và chuyên nghiệp. Người dân rất khó phân biệt bởi các sản phẩm này giống hàng chính hãng đến 95%.

70

 Nón Sơn giả trên thị trường được làm nhái tinh vi có in logo, dán tem như những Nón Sơn chính hãng 

Theo Cục QLTT TP.HCM, công tác quản lý mũ bảo hiểm còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. 

Một số đối tượng đã lợi dụng khe hở của pháp luật, cơ chế chính sách thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước mở rộng sản xuất, kinh doanh trong ngành hàng mũ bảo hiểm để cấu kết, trao đổi mua bán, cung cấp nguồn hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, linh kiện giá rẻ, không đảm bảo chất lượng để lắp ráp và tự in nhãn hàng hóa, dán dấu hợp quy giả mạo lên các sản phẩm mũ bảo hiểm chưa được đăng kiểm, chứng nhận hợp quy.

Thanh Thảo

Tin khác

Tin tức 8 tháng trước
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương (VHTT&DL) vừa phối hợp với UBND TP Dĩ An tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia "Lễ hội Kỳ yên Đình Dĩ An" nhằm giới thiệu rộng rãi đến công chúng về nguồn gốc, quá trình phát triển của lễ hội.
Thương hiệu 8 tháng trước
Tháng 7, Masterise Homes tiến hành bàn giao căn hộ hạng sang đầu tiên tại thị trường Hà Nội thành công, mở đầu thuận lợi cho hàng loạt dự án khác trong năm 2023.
Thương hiệu 1 năm trước
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Vă​​n Lợi cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh vừa có chuyến khảo sát thực tế Trang trại công nghệ cao Unifarm tại xã An Thái, huyện Phú Giáo.
Tin tức 1 năm trước
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội Bình Dương phục hồi và đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực, đặc biệt thu hút gần 40 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.
Tin tức 1 năm trước
Sáng 3/11, Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) chính thức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III, phường Hội Nghĩa, Tân Uyên.
Liên kết hữu ích