SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Đột nhập cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm Nón Sơn giả

15:51, 04/01/2020
(SHTT) - Mới đây, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hàng nghìn sản phẩm mũ bảo hiểm làm giả thương hiệu Nón Sơn và một số thương hiệu khác đang để sẵn trên kệ, chuẩn bị được tung ra thị trường.

 Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra bất ngờ một cơ sở tại H.Bình Chánh vì liên quan đến sản xuất mũ bảo hiểm có dấu hiệu làm giả các thương hiệu lớn. 

Thời điểm kiểm tra, ngôi nhà không số này thuộc ấp 6 (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM) đang có nhiều công nhân gia công, sản xuất nhiều loại mũ bảo hiểm. Hàng nghìn sản phẩm mũ bảo hiểm làm giả thương hiệu Nón Sơn và một số thương hiệu khác đang để sẵn trên kệ, chuẩn bị được tung ra thị trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường, nhiều máy ép, máy sơn, các loại bình hóa chất, màu sơn được để khắp nơi nhằm gia công, sản xuất các loại mũ với độ chính xác cao.

mu bao hiem

 Đột nhập cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm Nón Sơn giả

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định cơ sở này sản xuất hàng chục nghìn sản phẩm mỗi tháng, sản phẩm bán ra cả thị trường trong nước lẫn nước ngoài.

Qua ghi nhận, cơ sở này do bà LTTP (ngụ tại quận Bình Tân) làm chủ. Ngày 28/12/2019, một phụ nữ tên T. không rõ lai lịch đặt hàng qua ứng dụng Zalo nên bà P. cùng nhân viên tiến hành sản xuất 500 nón bảo hiểm giả thương hiệu Nón Sơn. Ngày 3/1, khi bà chưa kịp giao hàng thì bị Công an huyện Bình Chánh phát hiện. Hiện cơ quan chức năng đang lập biên bản, tiến hành lấy lời khai chủ cơ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo đại diện các công ty có sản phẩm bị làm giả, các loại mũ bảo hiểm này khi được hoàn thiện sẽ gây khó khăn cho khách hàng trong việc nhận diện thương hiệu.

Thái Hà

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.
Liên kết hữu ích