SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

LG ấp ủ sáng chế ra smartphone có 16 camera ở mặt lưng

11:01, 26/11/2018
(SHTT) - LG đang mang tham vọng "điên rồ" đó là tích hợp 16 camera vào 1 chiếc smartphone với bằng sáng chế mới. Nếu sáng chế này được hiện thực hóa thì LG đang dẫn đầu xu hướng camera kép.

 Vào tháng 10 vừa qua, Samsung từng ra mắt chiếc Galaxy A9 với 4 camera chính đầu tiên trên thế giới, kỷ lục này sắp tới có thể bị phá hủy bởi chiếc Nokia 9 với 5 camera. Tuy nhiên, 2 thiết bị kể trên sẽ phải "chào thua" với bằng sáng chế smartphone có 16 camera đến từ LG.

Cụ thể, ngày 20/11, LG đã được cấp bằng sáng chế cho một mẫu smartphone với 16 camera ở phía sau. Bằng sáng chế này được cấp bởi Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO). Những hình ảnh đi kèm trong bằng sáng chế cho thấy các camera này sẽ không được xếp theo cụm 3, 4 hay 5 cảm biến riêng lẻ mà được đặt chung giống như hình vuông 4×4.

sang che lg 1

 

Các ống kính camera này sẽ được đặt ở một độ cong nhất định, sao cho chúng có thể chụp ảnh từ nhiều góc độ khác nhau (giống như hình ảnh bên trên). Ngoài ra, bạn cũng có thể chụp ảnh với nhiều ống kính camera cùng một lúc, sau đó tự mình lựa chọn ra những bức ảnh đẹp nhất. Không những vậy, bạn cũng có thể kết hợp các bức ảnh được chụp bởi 16 ống kính này thành một tấm ảnh động.

Đặt biệt, bạn còn có thể sử dụng 16 camera này để chụp ảnh selfie cùng đèn flash LED nhờ một tấm “gương” nhỏ được tích hợp ở mặt sau hoặc thậm chí là màn hình phụ. Tất nhiên, máy vẫn sẽ có camera trước để chụp ảnh selfie bình thường và gọi video nhưng rõ ràng, chụp ảnh selfie bằng 16 camera sau chắc chắn sẽ đẹp hơn so với cụm camera ở mặt trước.

sang che lg

 

sang che lg 3

 

Ngoài thông tin về camera, bằng sáng chế cũng tiết lộ rằng mẫu smartphone này có thể sẽ đi kèm với một touchpad ở mặt lưng.

Mới đây, Apple cũng đã đăng ký một sáng chế mới, cho thấy smartphone của hãng trong tương lai có thể đổi màu nếu nghiêng theo các góc khác nhau.

Theo MySmartPrice, bằng sáng chế mô tả mặt lưng iPhone được thiết kế với kính chống trầy xước, có thể biến đổi màu sắc, tạo hiệu ứng cầu vồng hoặc gradient tương tự Huawei P20 Pro.

Để làm được điều này, công ty Mỹ dùng máy phay CNC tạo rãnh trên bề mặt nhằm thay đổi cách phản chiếu của ánh sáng khi nghiêng. Hãng cũng sử dụng kỹ thuật phun hạt gốm thay vì phun cát như các công ty khác đang làm. Kết quả là bề mặt này tạo hiệu ứng với góc nghiêng nhỏ hơn.

Dẫu vậy, đây mới chỉ dừng lại ở mức bằng sáng chế và chưa biết Apple có ý định áp dụng vào iPhone hay không. Các công ty trên thế giới đăng ký rất nhiều sáng chế nhưng chỉ một số ít sáng chế được sử dụng.

Hà Anh (t/h)

Tin khác

Tài sản trí tuệ 19 giờ trước
(SHTT) - Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể trong nước. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy động lực sáng chế và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cần sự đổi mới trong cách tiếp về sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 20 giờ trước
(SHTT) - LG Energy Solution (LGES), nhà sản xuất pin EV lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau CATL của Trung Quốc, mới đây đã có động thái nhằm cảnh báo hoặc thậm chí kiện những trường hợp nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế của mình.
Tài sản trí tuệ 20 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, tại Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024, tổ chức tại Dubai, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.
Tài sản trí tuệ 22 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ đã chính thức cấp cho Apple tổng cộng 46 bằng sáng chế. Nổi bật nhất trong số đó là sản phẩm kính thông minh.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.