SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Khai trương toà nhà Start Up Building và ra mắt công ty cổ phần bất động sản DBLand

13:20, 09/03/2019
(SHTT) - Sáng Ngày 9/3, tại TP.HCM, DGroup Holdings đã tổ chức lễ khai trương toà nhà Start Up Building và lễ khai trương công ty cổ phần bất động sản DBLand.

Đến tham dự lễ khai trương có sự hiện diện của: ông Lương Hoàng Hưng - Phó Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam; ông Hồ Huỳnh Duy – Chủ tịch DGroup Holdings; ông Trần Đình Tú - Viện phó Viện  Khởi nghiệp Thực tế; ông Nguyễn Vũ Linh – Chủ tịch VinaGroup, ông Nguyễn Quang Huy – CEO của DGroup Holding; ông Phạm Xuân Huy - CEO Sàn giao dịch thương mại điện tử phi tập trung Dstore; ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch Công ty Bất động sản BigGroup - DBland, cùng nhiều khách mời doanh nghiệp, đối tác.

Khai trương tòa nhà Start Up Building

Tọa lạc tại số B82 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Start Up Building tích hợp được thiết kế đặc biệt ưu tiên cho cộng đồng sale, công nghệ, đào tạo, nhóm khởi nghiệp tiềm năng.

53364386_2227223307517569_1091417130546495488_n

 Start Up Building tại quận Tân Bình, TP.HCM

Start Up Building tập trung phối hợp với Viện Khởi Nghiệp Thực Tế (RSI) cùng với Hệ Sinh thái khởi nghiệp và flatform DStore - sàn giao dịch thương mại điện tử phi tập trung để hướng vào nhóm đối tượng startup chất lượng, là nơi tập trung nền tảng kết nối và sáng tạo hiệu quả, nâng tầm phát triển của cộng đồng khởi nghiệp khu vực miền Nam.

53355830_345978322680841_7641162954670342144_n

 Đây là nơi gắn kết cộng đồng khởi nghiệp tại TP.HCM nói riêng và miền Nam nói chung

Tại lễ khai trương, ông Hồ Huỳnh Duy – Chủ Tịch HĐQT DGroup Holdings chia sẻ: “TP.HCM là một thị trường vô cùng tiềm năng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp thử nghiệm các ý tưởng mới, cũng là nơi có các lợi thế cạnh tranh về nhân sự, không gian làm việc cũng như các tiềm năng phát triển khác. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực của Dgroup Holdings trong hành trình xây dựng những nền tảng kết nối và sáng tạo hiệu quả, với sự ra đời của hàng loạt Start Up Buildings sắp tới đây, sẽ tạo ra được những giá trị hữu ích cho cộng đồng. Đây không đơn thuần chỉ là một không gian vật lý, mà những còn mang giá trị vô hình có được từ Hệ Sinh thái khởi nghiệp, sẽ có sức ảnh hưởng và tác động lớn đến việc mở rộng các kết nối việc làm, cho startup TP.HCM nói riêng, miền Nam nói chung, sẵn sàng nắm bắt những cơ hội và đương đầu với các thách thức sẽ đến trong thời gian tới”.

Ra mắt công ty cổ phần bất động sản DBLand

Cũng trong sáng 9/3, công ty cổ phần bất động sản DBLand đã long trọng tổ chức lễ ra mắt.

DBLand được thành lập trong bối cảnh thị trường Bất Động Sản Việt Nam trong thời kỳ hưng thịnh nhưng đơn vị đầu tư uy tín và đội ngũ môi giới tinh nhuệ thì lại hiếm. DBLand được kết hợp từ lãnh đạo các tập đoàn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài Chính, Bất Động Sản, Giáo Dục...,

IMG_7701

 Đại diện công ty cổ phần bất động sản DB Land

Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch Công ty Bất động sản BigGroup cho rằng: “So với TP.HCM, bất động sản ở các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Phan Thiết, Bình Phước hay Bà Rịa Vũng Tàu,... hiện nay không hề thua kém về sức hút đầu tư, đặc biệt là những dự án quy mô lớn, có hạ tầng đã và đang hình thành. Thực tế thị trường cho thấy, nhiều doanh nghiệp địa ốc nắm bắt được xu hướng này đã đổ về tỉnh lân cận để “săn” quỹ đất và triển khai dự án rầm rộ thời gian gần đây. Trong đó, một số doanh nghiệp làm dự án quy mô hàng trăm héc-ta, mạnh dạn đầu tư các tiện ích đồng bộ, hút cư dân về sinh sống. Do đó, DBLand sẽ hướng đến những dự án chất lượng, được đầu tư bài bản, tại các khu vực đông dân cư, trung tâm kinh tế của tỉnh để có cơ hội sinh lời hiệu quả”.

Với phương châm phát triển sản phẩm Bất Động Sản chất lượng và sinh lời cao cho nhà đầu tư cũng như phù hợp với nhu cầu an cư của xã hội. DBLand sẽ trở thành điểm đến và là sự lựa chọn hàng đầu cho nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu an cư.

Kim Dung

Tin khác

Kinh tế 7 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội.
Kinh tế 7 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 8 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Năm 2024, VECOM tiếp tục hoàn thiện tính chỉ số thương mại điện tử (TMĐT). Bên cạnh việc tính toán dựa vào kết quả khảo sát hàng nghìn DN VECOM còn sử dụng nhiều kênh thông tin định lượng tin cậy khác. Tên miền quốc gia “.VN” tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất trong đánh giá hạ tầng cho TMĐT.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo nhưng không vì thế mà chàng trai trẻ Nguyễn Văn Trọng, thôn Hạc Sơn, xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá thấy thiếu tự tin, mặc cảm, ngược lại càng thôi thúc anh đam mê lao động, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm để vươn lên làm giàu.