SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Đạo nhái Volkswagen Beetle, hãng xe Trung Quốc vẫn đăng ký bản quyền thiết kế

07:17, 06/07/2021
(SHTT) - Hãng Great Wall của Trung Quốc đã chính thức đăng ký bản quyền thiết kế 2 mẫu xe điện sở hữu ngoại hình có nhiều nét tương đồng với dòng xe "con bọ" huyền thoại Volkswagen Beetle.

 Được ra mắt trong Triển lãm Ôtô Thượng Hải 2021, Ora Punk Cat là mẫu ôtô điện do hãng xe Trung Quốc Ora sản xuất. Điểm thu hút sự chú ý nhất của Punk Cat là kiểu dáng sao chép lộ liễu thiết kế của Volkswagen Beetle - dòng xe "con bọ" huyền thoại.

Từ cách tạo dáng cản trước, nắp ca-pô, cụm đèn pha bo tròn cùng với phần mái xe vuốt công, thân xe ORA Punk Cat đều “nhái” theo thiết kế Beetle. Trong khi đó, phần đuôi xe ngắn hơn và được tạo dáng hiện đại hơn Beetle. Tuy nhiên, nếu không để ý đến logo thương hiệu chừng đó cũng đủ để khiến nhiều người lầm tưởng mẫu xe này với “con bọ” huyền thoại – Volkswagen Beetle.

xe trung quoc

 Đạo nhái Volkswagen Beetle, hãng xe Trung Quốc vẫn đăng ký bản quyền thiết kế

Trả lời vấn đề này, đại diện Volkswagen cho biết: "Chúng tôi đã kiểm tra vấn đề này, nếu có bất cứ vi phạm nào đối với bản quyền thiết kế của Volkswagen AG, chúng tôi sẽ thực hiện những bước pháp lý cần thiết".

Trong khi hãng xe Đức chưa có bất kỳ động thái phản ứng nào, hãng Great Wall của Trung Quốc đã được cấp bằng sáng chế cho 2 thiết kế giống mẫu Beetle 5 cửa. Nó không chỉ được thực hiện ở Trung Quốc, mà còn ở châu Âu. Hai mẫu xe này đã được đăng ký với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh châu Âu (EU IPO).

Một trong số đó là chiếc Punk Cat. Mẫu xe được đăng ký thứ 2 có thiết kế cổ điển hơn, kính chắn gió kiểu những năm 1960, mâm xe phẳng hơn, cửa sau cắt vào vòm bánh xe. Kiểu dáng này giống những chiếc Volkswagen BuG 1970. Ngoài ra, nó còn có một cánh gió dạng đuôi vịt đặt dưới kính sau.

Dù nhìn khá giống xe Beetle, 2 mẫu xe điện của Great Wall cũng có một số khác biệt như chắn bùn rộng hơn, mui tròn trịa hơn, đường cắt cửa sau hẹp và vuông vắn hơn.

Great Wall đã nộp 2 đơn đăng ký thiết kế cộng đồng (RCD) vào ngày 3/6/2021, sau đó được phê duyệt vào ngày 11/6. Một RCD khác cấp độc quyền tại tất cả quốc gia thành viên hiện tại và tương lai của Liên minh châu Âu (EU).

Cả 2 đơn đăng ký này đều có giá trị trong 5 năm và có thể gia hạn tối đa 25 năm (mỗi lần gia hạn 5 năm). Như vậy, những CRD của Great Wall sẽ hết hạn và tháng 6/2026.

Cả 2 bản thiết kế của Great Wall đều để tên những nhà thiết kế Trung Quốc, tất nhiên là không có tên Ferdinand Porsche - cha đẻ của Beetle.

Có thể nói, Trung Quốc được xem là thiên đường hàng nhái vì tại đây không chỉ có các mẫu nhái về thời trang, hàng hóa mà còn cả các loại xe ô tô siêu sang. Mẫu xe Hunkt Canticie - một bản sao trắng trợn của Range Rover cũng là một ví dụ điển hình. Mẫu xe nhái Range Rover từ Hunkt đã được tung ra thị trường Trung Quốc với tên gọi Hanlong Kuangshi. Hunkt là tên tiếng Anh của Hanlong, giống như Canticie là tên tiếng Anh của Kuangshi.

Nhìn trực diện vào đầu xe, điểm khiến người đối diện nhầm tưởng Hunkt Canticie là xe Range Rover chính là cụm đèn pha mỏng, nối với lưới tản nhiệt nổi bật ở phía trước. Nếu nhìn ở góc 3/4, phần mui xe của Canticie giống Range Rover đến khó tin. Ngoài ra, chiếc xe Trung Quốc còn "sao chép" hàng loạt nét đặc trưng của Range Rover gồm: vòm bánh xe, kính chắn gió, các cột,...

Minh Thư

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 20/4/2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2024. Hội nghị thu hút sự tham gia của sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài sản trí tuệ 6 ngày trước
(SHTT) - Công tác bảo hộ bản quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những yếu tố quan trọng để hướng tới xây dựng nền công nghiệp văn hóa phát triển lành mạnh, đủ sức cạnh tranh; đóng góp ngày càng nhiều vào GDP, tạo thêm nhiều việc làm và tăng kim ngạch xuất khẩu của đất nước.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Bà Francesca Gino, người từng là giáo sư Tandon Family về quản trị kinh doanh tại Harvard Business School, đã bị cáo buộc đạo văn và hiện đang nhận sự điều tra từ phía trường học. Vụ việc này đặt ra câu hỏi về tính trung thực trong nghiên cứu học thuật.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Đại diện của các tổ chức dược phẩm quốc tế đã đề nghị bộ trưởng Y tế các nước G20 có những chính sách về bảo vệ sở hữu trí tuệ, bao gồm cho phép chuyển giao công nghệ và hợp tác tự nguyện, cùng nhiều hoạt động khác.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, một nghệ sĩ quyết định khởi kiện Shein với cáo buộc thương hiệu này đã vi phạm bản quyền khi sử dụng AI để sao chép tác phẩm của mình.
Liên kết hữu ích