SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Cán mốc 200 tỷ, “Hai Phượng” thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại

15:56, 26/03/2019
(SHTT) - Đến thời điểm này, tính cả thị trường Việt Nam, Mỹ và Canada, bộ phim hành động của Ngô Thanh Vân đã cán mốc hơn 200 tỷ để vượt mặt “Cua lại vợ bầu”, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời.

“Hai Phượng” vượt kỷ lục mà phim Tết “Cua lại vợ bầu” xác lập tháng trước (hơn 190 tỷ). Phim do Lê Văn Kiệt đạo diễn, Ngô Thanh Vân đóng chính có các suất chiếu sớm từ ngày 20/2 trước khi ra mắt ngày 22/2. Tác phẩm gây sốt phòng vé, áp đảo về lượng suất chiếu suốt hai tuần đầu. Phim cũng trụ rạp tốt, hiện vẫn còn một số suất sau hơn một tháng ra mắt.

 Chỉ tính riêng tại thị trường Việt Nam, sau hai tuần công chiếu với suất chiếu sớm, Hai Phượng đã đạt mốc 100 tỉ đồng. Đến hết tuần thứ ba, phim đạt được doanh thu hơn 160 tỉ đồng. Ở Mỹ, phim thu 600.000 USD (13,9 tỷ đồng) sau hơn hai tuần, theo Box Office Mojo.

Ngô Thanh Vân trong "Hai Phượng".

Hai Phượng thu hút nhờ các pha hành động đẹp mắt và diễn xuất của Ngô Thanh Vân. Ngay từ khi ra mắt, Hai Phượng đã là bộ phim được giới chuyên môn đánh giá tốt về sự chỉnh chu trong từng góc máy, khung hình, kỹ xảo.

Nhiều độc giả nói phim gay cấn, khiến họ hài lòng. Đa phần nhận định Ngô Thanh Vân có vai diễn thành công. Tuy nhiên, kịch bản còn đơn giản, đôi chỗ rời rạc. Tuy nhiên, bộ phim thu hút nhờ những màn pha hành động mãn nhãn, dứt khoát và các nhân vật đều tròn vai. Không chỉ vậy, phim còn được khen ngợi khi mang tính nhân văn về tình mẫu tử xúc động. Trên Rotten Tomatoes, 90% giới phê bình đánh giá phim tích cực.

Ngô Thanh Vân cho biết hài lòng với doanh thu tác phẩm cô bỏ nhiều công sức. Cô hơi tiếc khi phim chưa tiếp cận rộng rãi khán giả Việt Nam do nhãn C18 (không dành cho người dưới 18 tuổi). Người đẹp cho biết đây là lần cuối đóng vai đả nữ trước khi tập trung vào công việc sản xuất. Sắp tới, Hai Phượng được phát hành ở Trung Quốc nhưng chưa rõ ngày và doanh thu có thể được nâng cao hơn.

Phim Việt liên tiếp đạt doanh thu cao gần đây. Chỉ trong ba tháng đầu năm, có đến ba tác phẩm thu trên 100 tỷ đồng là Cua lại vợ bầu, Trạng Quỳnh và Hai Phượng. Trong 5 năm trước, chỉ có bốn phim cán mốc này là Em chưa 18, Siêu sao siêu ngố, Em là bà nội của anh và Để Mai tính 2.

Hạnh Trang

Tin khác

Khoa học Công nghệ 6 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 6 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).