SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Vụ kiện bản quyền bài hát 'Baby Shark': Hàn Quốc ra phán quyết cuối cùng

10:14, 26/07/2021
(SHTT) - Ca khúc thiếu nhi Baby Shark đã làm nên lịch sử khi là bài hát đầu tiên không thuộc dòng nhạc Pop của Hàn Quốc lọt top Hot 100 bảng xếp hạng Billboard nổi tiếng. Tuy nhiên, những tranh cãi bản quyền của bài hát này cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Ra mắt từ giữa năm 2016 nhưng tiếng tăm của ca khúc Baby Shark thực sự lan rộng chính là từ năm 2019. “Baby Shark” kể về một gia đình cá mập và cuộc đi săn cá bé. Phiên bản tiếng Anh của ca khúc được minh họa bởi điệu nhảy dễ thương và nhịp điệu doo doo doo gây nghiện.

Baby Shark đã trở thành bài ca "ám ảnh" của các bà mẹ bỉm sữa và trẻ em, thậm chí cả những người trẻ bị thụ động nghe bài hát này. Thế nhưng với sức sống bền bỉ, cho đến nay, ca khúc vẫn tiếp tục nhận được sự chú ý, lượt view vẫn tăng đều đặn.

baby shark

 Vụ kiện bản quyền bài hát 'Baby Shark': Hàn Quốc ra phán quyết cuối cùng

Nó thậm chí tạo được một làn sóng “nhái lại” trên Youtube, lôi kéo cả những người nổi tiếng như nhóm nhạc nữ Red Velvet của Hàn Quốc đến người dẫn chương trình Ellen DeGeneres ở Mỹ bắt chước lại nhịp điệu.

Tuy nhiên, tại quê nhà, bài hát thiếu nhi này phải đối mặt với một số vấn đề pháp lý sau khi Đảng Tự do Hàn Quốc đã sử dụng bài hát này trong chiến dịch trang cử địa phương năm 2018.

Không chỉ vậy, Baby Shark còn vướng vào vụ kiện bản quyền.

Tháng 3/2019, phía Johnny Only đã đệ đơn kiện lên tòa án ở Seoul, cho rằng bài hát của phía Hàn Quốc vi phạm bản quyền. Năm 2011, Johnny Only đã tạo ra một phiên bản "Baby Shark" với một số thay đổi, trên nền bài hát thiếu nhi nổi tiếng được truyền miệng. Nhà soạn nhạc người Mỹ cho rằng công ty SmartStudy đã sao chép bài hát "Baby Shark" của ông.

Tuy nhiên, SmartStudy đã bác bỏ cáo buộc đạo nhạc, cho rằng bài hát của họ là sự tái hiện của một bài hát thiếu nhi ở Bắc Mỹ vốn không có bản quyền hợp lệ. Tháng trước, phía Johnny Only đã bày tỏ ý định rút đơn kiện, nhưng SmartStudy không đồng ý. 

Ngày 23/7, Tòa án ở Hàn Quốc đã bác bỏ đơn kiện của Johnny Only, cho rằng những bài hát trẻ em được truyền miệng thì không có bản quyền, và phiên bản của Johnny Only cũng không có thêm các sáng tạo mới.

Tòa án cho biết: "Ủy ban Bản quyền Hàn Quốc đã xem xét lại vụ việc và cho biết, rất khó thừa nhận rằng bài hát của nguyên đơn đã thêm một yếu tố sáng tạo mới vào bài hát truyền thống. Ngay cả khi bài hát của nguyên đơn được công nhận về tính sáng tạo như một tác phẩm mới, rất khó để công nhận bị đơn vi phạm bản quyền của nguyên đơn".

Hà Vân

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 20/4/2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2024. Hội nghị thu hút sự tham gia của sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài sản trí tuệ 6 ngày trước
(SHTT) - Công tác bảo hộ bản quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những yếu tố quan trọng để hướng tới xây dựng nền công nghiệp văn hóa phát triển lành mạnh, đủ sức cạnh tranh; đóng góp ngày càng nhiều vào GDP, tạo thêm nhiều việc làm và tăng kim ngạch xuất khẩu của đất nước.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Bà Francesca Gino, người từng là giáo sư Tandon Family về quản trị kinh doanh tại Harvard Business School, đã bị cáo buộc đạo văn và hiện đang nhận sự điều tra từ phía trường học. Vụ việc này đặt ra câu hỏi về tính trung thực trong nghiên cứu học thuật.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Đại diện của các tổ chức dược phẩm quốc tế đã đề nghị bộ trưởng Y tế các nước G20 có những chính sách về bảo vệ sở hữu trí tuệ, bao gồm cho phép chuyển giao công nghệ và hợp tác tự nguyện, cùng nhiều hoạt động khác.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, một nghệ sĩ quyết định khởi kiện Shein với cáo buộc thương hiệu này đã vi phạm bản quyền khi sử dụng AI để sao chép tác phẩm của mình.