SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 07/02/2026
  • Click để copy

Voicify đối mặt với tranh chấp bản quyền âm nhạc

12:24, 20/03/2024
(SHTT) - Ngành âm nhạc ở Anh đang khởi động vụ kiện đầu tiên chống lại công nghệ trí tuệ nhân tạo, bảo vệ bản quyền trước các công ty sản xuất các bài hát giả giọng người nghệ sĩ nổi tiếng.

Mới đây, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Anh (BPI - British Phonographic Industry), tổ chức đại diện thương mại cho ngành công nghiệp âm nhạc, đã đưa ra cáo buộc đối với Voicify, dịch vụ trực tuyến được biết đến dưới tên Jammable, về việc vi phạm bản quyền. BPI cho biết Voicify đã không tuân thủ theo luật sở hữu trí tuệ khi sử dụng các tác phẩm âm nhạc có bản quyền để phát triển công nghệ nhằm tái tạo giọng của các nghệ sĩ.

ban quyen am nhac

 

BPI đã phát hành thông cáo pháp lý đối với Voicify và đang chuẩn bị cho các thủ tục pháp lý chính thức với lý do rằng việc huấn luyện trí tuệ nhân tạo bằng tài liệu bản quyền là vi phạm pháp luật.

Trong khi đó, Voicify, do sinh viên Khoa học Máy tính của Đại học Southampton, Aditya Bansal sáng lập, chưa có bất kỳ động thái nào trước vấn đề này. Jammable, dịch vụ được cung cấp bởi Voicify, cho phép người dùng tạo ra các bản nhạc nhân tạo bằng cách kết hợp giọng của các nghệ sĩ nổi tiếng với ghi âm của chính họ. Người dùng có thể tải lên giọng của mình, và sau đó nó sẽ được biến đổi thành các bản nhạc tương đồng của các nghệ sĩ nổi tiếng.

BPI cũng lo ngại công nghệ của Jammable, trong đó sử dụng giọng của người dùng để tạo ra bài hát, có thể vi phạm luật bản quyền do sử dụng các yếu tố từ tác phẩm gốc của các nghệ sĩ. Jammable hiện cung cấp hơn 3.000 mô phỏng để sao chép giọng của các nghệ sĩ và thu phí hàng tháng từ £1.99 đến £89.99 (khoảng 60,000-270,000 VND).

Kiaron Whitehead, luật sư cấp cao đại diện cho BPI, đã lên tiếng chỉ trích Jammable vì lợi dụng công nghệ để chiếm đoạt chất xám của người khác mà không có sự đồng ý, tạo ra nội dung giả mạo. Ông Whitehead cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá và bảo vệ sự sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc đồng thời đảm bảo sự bồi thường công bằng cho cống hiến của nghệ sĩ.

Bà Gee Davy, trưởng phòng Chính sách và Công việc Pháp lý tại Hiệp hội Âm nhạc Độc lập, cũng lên tiếng lo ngại về việc sử dụng âm nhạc mà không được phép, nhấn mạnh sự ảnh hưởng tiêu cực đối với sinh kế và sự hợp tác sáng tạo của các nghệ sĩ.

ai am nhac

 

Mặc dù Voicify là một công ty trí tuệ nhân tạo tương đối nhỏ, song ngành công nghiệp âm nhạc Anh đang ngày càng cảnh giác hơn trong các vấn đề bản quyền. Nghệ sĩ và nhà xuất bản đang phản đối mạnh mẽ việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, được cho là sao chép giọng của họ hoặc lời bài hát mà không có sự cho phép.

Ngoài Voicify, với các nhà xuất bản âm nhạc cũng đang nỗ lực bảo vệ bản quyền âm nhạc, tiến hành các biện pháp pháp lý chống lại Anthropic. Công ty được thành lập bởi các thành viên cũ của OpenAI, bị cáo buộc phân phối lời bài hát bản quyền thông qua công nghệ Claude 2 của họ.

Trong khi đó, Anthropic, với sự hỗ trợ từ các ông lớn công nghệ như Amazon và Alphabet, cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc về việc sao chép bài hát của các nghệ sĩ nổi tiếng một cách trái pháp luật, khiến cho các nhà xuất bản âm nhạc như Universal Music Group và các nhà xuất bản khác phải ra tay bảo vệ quyền lợi của họ thông qua các biện pháp pháp lý.

Đức Anh

Tin khác

Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
(SHTT) - Qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động trên địa bàn, mới đây, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã kịp thời ngăn chặn 10 thùng hàng chứa gần 2 tấn xương, móng lợn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.
Tài sản trí tuệ 13 giờ trước
(SHTT) - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện hơn 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long. Đây là đơn vị cung cấp nguyên liệu cho các cửa hàng lẩu trên địa bàn Thành phố.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Vừa qua, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường thành phố kiểm tra, phát hiện hơn 12 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (SN 1992, trú xóm 14, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tập đoàn mỹ phẩm lớn của Mỹ Estée Lauder mới đây đã bị Tòa án Tư pháp Ontario (Canada) xử phạt 750.000 USD (14 tỷ đồng) sau khi thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo vệ Môi trường Canada (Canadian Environmental Protection Act, 1999) liên quan tới việc bán ra thị trường những sản phẩm chứa “hóa chất vĩnh cửu”.
.