Vóc dáng phụ nữ thay đổi ra sao kể từ 1957
Năm 1957, trung bình một người phụ nữ Anh chỉ cao khoảng 1m57, và nặng 61,68kg, chân cỡ 3 và mặc quần áo size 12.
60 năm trôi qua, phụ nữ đã phát triển rất nhiều. Phụ nữ Anh ngày nay cao khoảng 1m65, nặng 69,85kg, chân cỡ 6 và mặc quần áo size 16. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là cỡ áo ngực cũng thay đổi đáng kể. Năm 1957, phụ nữ chỉ mặc áo ngực cỡ 34B thì ngày này mọi người thường mặc cỡ 36DD.
Thương hiệu đồ lót Bluebella đã nghiên cứu và thống kê số liệu về việc thay đổi hình dáng cơ thể dựa trên dữ liệu từ ngành công nghiệp thời trang cũng như cuộc khảo sát Bra của Anh, Văn phòng Thống kê Quốc gia và dịch vụ sức khỏe quốc gia (NHS).
Nhưng không chỉ dừng lại ở việc cơ thể thay đổi – phụ nữ còn sống lâu hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Ở năm 1957, trung bình thì phụ nữ sống được khoảng 73 năm và kiếm được £10 một tuần. Hiện nay, tuổi thọ trung bình của phụ nữ có thể kéo dài thêm 10 năm và một tuần kiếm được £530.
Không những phụ nữ có thể kiếm nhiều tiền hơn và sống lâu hơn, mà họ còn ăn nhiều hơn - trong khi tổ tiên tiêu thụ 1.800 calo mỗi ngày ở năm 1957 thì phụ nữ ngày nay ăn trung bình 2.300 calo. Ngày nay phụ nữ cũng luyện tập trung bình hai lần một tuần.
Theo giám đốc điều hành Bluebella, bà Emily Bendell: "Phái đẹp đã thay đổi từ thân hình khá nhỏ nhắn với ngực nhỏ thành đầy đặn hơn. Điều đó đã đặt ra những khó khăn thực sự cho các nhà thiết kế và thương hiệu đồ lót".
-
7 sáng chế quan trọng được phát minh bởi phụ nữ
-
Những điều không nên làm trong “kỳ đèn đỏ”
-
Quần jean skinny và giày cao gót – nguyên nhân gây đau lưng ở phụ nữ
Hoài Nguyễn