SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Media 1 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Thủy Điển mới đây đã công bố phát minh về phương pháp chuyển đổi vải bông thải loại thành nguyên liệu sản xuất vải thun, nylon hoặc ethanol mang lại giá trị rất cao.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Với mong muốn tìm ra phương pháp xử lý rác thải từ hộp xốp dùng một lần, nhóm sinh viên bao gồm bạn Mai Văn Phong và bạn Vũ Quang Huy đã bắt tay vào nghiên cứu và tìm ra cách biến chúng thành vật liệu xây dụng giá rẻ với độ bền cao.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Trong sự kiện Samsung Unpacked mới đây, hãng sản xuất Hàn Quốc đã đề cập tới kế hoạch sử dụng vật liệu tái chế vào trong tất cả các sản phẩm smartphone của họ vào năm 2025, trong đó có rác thải nhựa từ đại dương.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học RMIT mới đây đã phát triển các phương pháp khác nhau nhằm tái chế đầu lọc thuốc lá thành gạch xây dựng. Phương pháp mới được đánh giá sẽ giúp giải quyết 1 phần vấn đề rác thải môi trường và giúp tiết kiệm đáng kể chi phí trong quá trình sản xuất.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Với các chiến dịch như thu gom vỏ mì tôm, bìa carton, quần áo cũ..., biến rác thải sinh hoạt thành sản phẩm hữu ích, nhóm Dũng sĩ tái chế (gồm hơn 30 sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội) đã lan tỏa lối sống xanh tới cộng đồng.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Đại học RMIT đã nghiên cứu thành công phương pháp biến khẩu trang y tế khổng lồ bị thải ra môi trường thành vật liệu làm đường. Đây là nghiên cứu đầu tiên về khả năng ứng dụng khẩu trang y tế đã sử qua sử dụng trong xây dựng công trình dân dụng.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Một studio thiết kế của Nhật Bản có tên Nendo mới đây đã phát minh ra một loại bóng đá mới thân thiện với môi trường. Đặc biệt, sáng chế mới có thể cho phép người chơi không cần bận tâm về độ căng và đàn hồi của trái cầu trong suốt trận đấu.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Thầy giáo Nguyễn Hữu Quyết, đến từ trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội được nhiều người biết đến với ý tưởng tái chế các sản phẩm chai nhựa, giấy vụn, bìa cát tông… để làm thành những mô hình giảng dạy, đồ dùng học tập.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov (PRUE), Nga, tạo ra vật liệu bền từ rác thải tái chế có tên bitumen-polymer. Vật liệu tổng hợp mới được miêu tả có độ kết dính cao, tính đàn hồi và chống chịu tốt ở nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Nhóm nghiên cứu của trường ĐH Xây dựng và Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Xây dựng IAB Weimar, Đức, đã thành công trong việc làm chủ quy trình công nghệ chế tạo hạt cốt liệu nhẹ từ gạch vữa phế thải xây dựng Việt Nam để tạo ra các loại bê tông nhẹ có khả năng cách nhiệt và chịu lực.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Theo The Telegraph, nhóm nghiên cứu từ Trường ĐH De Montfort (Anh) bước đầu thành công trong việc biến các vỏ chai nước nhựa đã qua sử dụng trở thành tay chân giả cho người khuyết tật.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Cùng với tình trạng khủng hoảng rác thải nhựa gia tăng, các nhà khoa học đang ngày càng tìm ra nhiều hơn những giải pháp hữu ích để tận dụng hoặc tiêu hủy thứ vật liệu cứng đầu này. Mới đây, một công ty Mỹ đã đề ra ý tưởng biến rác nhựa thành vật liệu làm đường và rất được đón nhận.