SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà khoa học tại Mỹ mới đây đã tuyên bố sáng chế thành công miếng dán tự hủy có thể chuyển cơ năng sinh ra từ chuyển động có thể thành dòng điện giúp xương gãy mau lành.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Một nhà khoa học Nhật Bản mới đây đã công bố nghiên cứu phát triển một miếng dán đặc biệt cho phép người dùng tự tiêm vaccine mà không cần tới sự giúp đỡ của nhân viên y tế.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Stanford mới đây đã phát triển thành công một loại bồn cầu đặc biệt có khả năng chẩn đoán bệnh, cũng như cung cấp một số thông tin về sức khỏe cho người dùng thông qua phân tích chất thải.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học RMIT mới đây đã phát triển thành công một loại băng y tế thông minh giúp cải thiện việc chữa lành vết thương do bỏng, ghép da và các vết thương hở khó hồi phục.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Bộ phận chân giả dành cho những người khuyết tật bị cắt chân trên đầu gối do các nhà khoa học Nga phát triển có khả năng đoán được các cử động tiếp theo nhờ thông tin từ các bộ cảm biến.