Băng y tế đặc biệt giúp phát hiện nhiễm trùng
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học RMIT mới đây đã phát triển thành công một loại băng y tế thông minh giúp cải thiện việc chữa lành vết thương do bỏng, ghép da và các vết thương hở khó hồi phục.
Xử trí vết thương da truyền thống là một thách thức không nhỏ đối với các y bác sĩ. Công việc này đòi hỏi phải thường xuyên kiểm tra tình trạng nhiễm trùng thông qua các dấu hiệu đỏ, viêm và sưng. Tuy nhiên, một khi những dấu hiệu thị giác này xuất hiện, tình trạng viêm nhiễm đã tiến triển nặng, khiến các liệu pháp can thiệp trở nên khó khăn hơn.
Để giải quyết khó khăn ày, các nhà nghiên cứu tại Đại học RMIT đã nghiên cứu 1 loại băng y tế thông minh có khả năng phát hiện nhiễm trùng sớm mà không cần cắt bỏ băng y tế để kiểm tra và giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Da mới (màu nâu vàng) phát triển trên màng nano kim cương (màu xanh). (Ảnh: Daniel Oldfield/RMIT).
"Phương pháp đo nhiệt độ không xâm lấn cung cấp một cách theo dõi tình trạng vết thương với độ chính xác cao hơn so với phương pháp đánh giá trực quan hiện nay", Tiến sĩ Christina Bursill từ Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Nam Australia, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết.
Băng y tế thông minh được làm bằng sợi tơ và nano kim cương có khả năng cảm nhận nhiệt độ vết thương một cách hiệu quả, giúp phát hiện dấu hiệu của nhiễm trùng sớm, Tiến sĩ Asma Khalid từ Đại học RMIT, trưởng nhóm nghiên cứucho biết.

Để tích hợp khả năng cảm nhận nhiệt vào băng y tế, nhóm nghiên cứu đã nhúng các hạt nano kim cương vào sợi tơ bằng quy trình điện hóa. Không chỉ nhạy cảm với nhiệt độ sinh học, các màng tơ chứa nano kim cương còn được chứng minh là có tính kháng khuẩn rất cao đối với vi khuẩn gram âm, một trong những tác nhân chính gây nhiễm trùng.
"Băng y tế thông minh có thể phát hiện dấu hiệu nhiễm trùng sớm, bảo vệ vết thương khỏi một số vi khuẩn và giúp duy trì dòng chảy của oxy và chất dinh dưỡng đến khu vực này. Công nghệ mới sẽ cung cấp một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong việc chăm sóc và chữa lành vết thương", Khalid chia sẻ.
Bình An
-
Việt Nam triệu hồi hơn 9.000 xe Xpander và Outlander lỗi bơm xăng
Nga tuyên bố tìm ra giải pháp chống lại Covid-19 từ nọc rắn
Phát triển thành công vật liệu nano linh hoạt có tiềm năng lớn đối với ngành y sinh
Tiến sĩ Việt phát triển công nghệ giúp phòng tránh ngộ độc khi ăn hàu sống
-
Việt Nam triệu hồi hơn 9.000 xe Xpander và Outlander lỗi bơm xăng
-
Nga tuyên bố tìm ra giải pháp chống lại Covid-19 từ nọc rắn
-
Phát triển thành công vật liệu nano linh hoạt có tiềm năng lớn đối với ngành y sinh
-
Tiến sĩ Việt phát triển công nghệ giúp phòng tránh ngộ độc khi ăn hàu sống
-
Huawei mua 90 bằng sáng chế smartphone quan trọng từ BlackBerry
-
Sinh viên Đại học Trà Vinh tận dụng vỏ tôm, cua sản xuất nhựa sinh học bảo vệ môi trường
-
Dự án Irecycle và những ý tưởng tái chế vì cuộc sống xanh
-
FPT Shop bán độc quyền Galaxy S21 Ultra 256GB giá 30,9 triệu đồng
-
Thủ tướng thông qua đề xuất cấp bổ sung 6.500 tấn gạo cho 4 tỉnh miền Trung
-
Từ tháng 1/2021 bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip
-
Cập nhật: Bão số 9 bắt đầu đổ bộ miền Trung, nhiều nhà tốc mái
-
Triệu hồi 13.000 chiếc Mercedes-Benz do hệ thống logo phát sáng lỗi
-
'Bầu Hiển' ủng hộ 5 tỷ đồng xây điểm trường và nhà tình nghĩa cho người nghèo tỉnh Cao Bằng
-
6 ɫɦực pɦẩм sưởi ấм ρɦổι, gιảм нσ mà mọi người nên ăn trong thời tiết giá rét của mùa đông này
-
Con học sinh khá, mẹ đã than thở, vì chút danh hiệu hão mà phủ nhận mọi cố gắng của con
-
Chồng bảo cả năm ở nhà nội, Tết này về nhà ngoại 7 ngày cho ông bà ngoại phấn khởi
-
Bạn gái có bầu tôi không nhận, đến lúc tìm về gặp thì em đã mất
-
Tròn 100 ngày sau sinh, mẹ nhớ làm phép cho con như này để bé không sốt, ăn ngoan không trớ, tinh khôn học giỏi
-
Vợ Vân Quang Long lên chùa cắm hoa thờ chồng
-
Hãy mở ra cánh cửa sổ lạc quan cho bản thân
-
Chính bản thân mình mới là người quyết định niềm vui của chính mình
-
Doanh nghiệp thưởng sản phẩm đón Tết: Người mừng rỡ, kẻ than khóc
-
Trend ngày 17/1 có gì: Nam Em không rời Lãnh Thanh tại thảm đỏ, Hòa Minzy 'ghét' hát nhép?