SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

MV triệu view của Hàn Quốc bị ca sĩ Tia Hải Châu tố đạo nhạc

09:59, 26/03/2022
(SHTT) - Nữ nhạc sĩ, ca sĩ TiA (Tia Hải Châu) phát hiện ra nhóm nhạc Billlie (Hàn Quốc) trình diễn ca khúc trong MV GingaMingaYo (The strange world) có đoạn nhạc giống hệt với ca khúc “Công chúa trên nương” do cô sáng tác và biễn diễn.

Trên Facebook cá nhân, ca sĩ Hải Châu (nghệ danh TIA) bày tỏ bức xúc, khi cho rằng ca khúc trong MV GingaMingaYo (The strange world) của nhóm nhạc Hàn Quốc Billlie có đoạn nhạc giống hệt với ca khúc “Công chúa trên nương” do cô sáng tác và biểu diễn.

"Chất xám của người Việt có đang bị xem thường bởi cộng đồng quốc tế không? có phần điệp khúc trùng khớp với ca khúc “Công chúa trên nương” mà mình ra mắt năm 2021. Well, mọi người có thể nghe thử xem nó có giống nhiều không", nữ ca sĩ này viết.

Việc TiA phát hiện ca khúc mình bị đạo nhạc khá tình cờ, khi một người bạn của cô nghe được và gửi của cô.

tia hai chau

 

"So với bài của tôi thì MV do nhóm nhạc Billlie biểu diễn chỉ khác đoạn đầu. Còn đoạn sau (phút thứ 1:40) giống nhạc của tôi, họ chỉ nhẹ xuống 1 hợp âm. MV của tôi phát hành từ tháng 1/2021, còn MV nhóm nhạc Hàn Quốc mới ra cách đây 1 tháng" - Tia Hải Châu cho biết thêm.

Sau khi nghe đoạn nhạc, dưới góc nhìn của một nhà sáng tác nhạc, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho rằng: "Trong âm nhạc, chỉ cần "thuổng" được một nét, một tứ nhạc, đã là đạo nhạc. Trong hai bản nhạc nói trên chưa biết bài nào ra trước ra sau, nhưng tôi khẳng định về chất liệu âm nhạc, về phong cách… giống nhau đến 90% rồi".

Được biết, MV "Công chúa trên nương" được ra mắt từ ngày 11/1/2021, bản quyền của ca khúc do TiA và Yin Yang đồng sở hữu. Sản phẩm được phát hành trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến quốc tế như Spotify, Apple Music và các nền tảng nhạc nội địa khác. MV "Công chúa trên nương" trên kênh YouTube của nữ ca sĩ TiA đạt 130.000 lượt theo dõi.

Thuộc thể loại nhạc house hiện đại và pha trộn cùng với những âm hưởng đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, "Công chúa trên nương" mang đến giai điệu sôi động cùng thông điệp khích lệ tinh thần cho những người phụ nữ độc lập, tự tin, luôn cố gắng khẳng định vị trí của bản thân, không bị bó buộc bởi những định kiến xã hội.

Có thể thấy những năm gần đây, khi âm nhạc trực tuyến bùng nổ thì chuyện đạo nhạc diễn ra khá phổ biển. Song phần lớn là các vụ Vpop bị tố đạo nhạc của nước ngoài. Thậm chí có không ít MV của ca sĩ nổi tiếng còn bị gỡ bài hát trên YouTube do tranh chấp bản quyền. Còn chuyện ca khúc Việt bị nước ngoài đạo nhạc thì khá hiếm hoi. Hàn Quốc là đất nước có nền công nghiệp âm nhạc phát triển vào bậc nhất nhì châu Á. Câu chuyện bảo vệ bản quyền ở đất nước này cũng được đánh giá là khá nghiêm ngặt so với các nước trong khu vực.

Minh Hà

Tin khác

Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 5 giờ trước
(SHTT) - Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể trong nước. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy động lực sáng chế và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cần sự đổi mới trong cách tiếp về sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - LG Energy Solution (LGES), nhà sản xuất pin EV lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau CATL của Trung Quốc, mới đây đã có động thái nhằm cảnh báo hoặc thậm chí kiện những trường hợp nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế của mình.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, tại Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024, tổ chức tại Dubai, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.
Liên kết hữu ích