SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Moderna có thể cung cấp tới 20 triệu liều vaccine Covid-19 vào cuối năm 2020

07:18, 18/11/2020
(SHTT) - Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ hôm 16/11 đã tuyên bố tới cuối năm 2020 có thể cung cấp khoảng 20 triệu liều vaccine ngăn ngừa Covid-19 cho thị trường nội địa.

Đại diện Moderna cho biết, đây là kết quả phân tích mới nhất từ quá trình thử nghiệm lâm sàng đối với loại vaccine có tên gọi mRNA-1273 của công ty. Có khoảng 30.000 tình nguyện viên tham gia quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối của Moderna và chưa có trường hợp nào được ghi nhận phải chịu tác dụng phụ nguy hiểm do loại vaccine này gây ra.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc điều hành Moderna, ông Stephane Bancel, cho rằng đây là một thời điểm quan trọng trong nỗ lực phát triển vaccine ngừa Covid-19 của công ty.

Ông Stephane Bancel cũng cho biết, hãng sẽ nộp hồ sơ lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp và phân phối loại vaccine này, sau khi hoàn tất xem xét các dữ liệu an toàn, dự kiến vào cuối tháng 11/2020.

vaccine_covid_19_moderna

Moderna tuyên bố tới cuối năm 2020 có thể cung cấp cho nước Mỹ khoảng 20 triệu liều vaccine mRNA-1273 nếu được FDA hoàn tất cấp phép sử dụng vào tháng 11 năm nay.

“Thỏa thuận đầu tiên mà chúng tôi đã đạt được với Chính phủ Mỹ đó là cung cấp 100 triệu liều vaccine. Công ty dự đoán có thể xuất xưởng tới 20 triệu trong số 100 triệu liều đó vào trước cuối năm nay. Do vậy, chúng tôi đang sản xuất và dự trữ sản phẩm hàng ngày. Nếu chúng tôi được FDA cấp phép vào tháng 12 tới, tôi chắc chắn công ty sẽ sẵn sàng để phân phối sản phẩm ở Mỹ, theo những hướng dẫn của FDA”.

Cùng ngày, Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Các Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, cũng cho biết tuyên bố của Moderna là những kết quả rất khích lệ và con số 94,5% là mức hiệu quả vượt bậc trong những nỗ lực nghiên cứu và sản xuất vaccine nhằm chống lại địa dịch Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp hiện nay.

Thái An

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 17 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 17 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.