SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Chế tạo thành công bút phân hủy sinh học đầu tiên trên thế giới

07:36, 17/11/2020
(SHTT) - Các nhà thiết kế tại Italy mới đây đã cho ra mắt một loại bút viết thân thiện với môi trường có tên Scribit. Đây là loại bút viết đầu tiên trên thế giới có thể dễ dàng phân hủy trong môi trường.

Scribit  là mẫu bút do công ty thiết kế Italy Carlo Ratti Associati (CRA) tạo ra. Đây là sản phẩm được chế tạo riêng cho robot vẽ tường Scribit hiện có của công ty, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để viết, vẽ bằng tay.

but-Scribit-2

Bút Scribit có phần vỏ làm bằng gỗ hoặc nhựa sinh học và phần ngòi mực có thể thay thế  dễ dàng trong quá trình sử dụng 

Vỏ bút có thể tái sử dụng được làm từ gỗ hoặc nhựa sinh học. Những người không quan tâm đến việc bút có thể phân hủy cũng có thể chọn vỏ bút bằng nhôm phủ lớp axit hóa. Ngòi và hộp mực có thể thay thế bên trong vỏ bút được làm từ "sợi tự nhiên". Mực nước được dùng trong bút không độc hại, được chứng nhận là có thể ăn được.

robot-ve-tuong

Hoạt động vẽ trang tường của robit Scribit thải ra khá nhiều bút và đây có thể là nguồn rác thải nguy hiểm nên các nhà khoa học đã tạo ra những chiếc bút mới có thể phân hủy nhanh trong môi trường sau khi chúng  bị loại bỏ. 

Chủ tịch CRA Carlo Ratti, đồng thời là Giám đốc Phòng thí nghiệm Senseable City của Viện công nghệ Massachusetts (MIT) cho biết: “Chúng tôi gặp rắc rối với số lượng nhựa mà robot Scribit thải ra sau khi vẽ lên tường. Bằng cách phát triển bút vẽ mới, chúng tôi có thể biến một trong những hành vi nguyên thủy của loài người, đó là vẽ, thành một hành động hoàn toàn bền vững".

An An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Công ty xe điện Pega Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm xe máy điện mới Pega eSmart AI - sản phẩm được giới thiệu là "chiếc xe máy điện thông minh nhất hiện nay".
Khoa học Công nghệ 7 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 10 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.