SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 25/03/2024
  • Click để copy

Sáng chế sinh viên: Phương tiện đi nửa vòng Trái đất chỉ với 1 lít xăng

07:19, 16/11/2020
(SHTT) - Sáng chế sinh viên có tên gọi Eximus IV mới đây đã thiết lập kỷ lục là phương tiện tiết kiện năng lượng nhất thế giới khi có thể chở 1 người đi nửa vòng Trái đất mà chỉ tốn 1 lít xăng.

Eximus IV đã thiết lập kỷ lục là phương tiện tiết kiệm năng lượng nhất thế giới tại cuộc thi Delsbo Electric được tổ chức hàng năm tại Thụy Điển.

Delsbo Electric là cuộc thi thường niên và tại đây các đội tham gia sẽ được giao nhiệm vụ điều khiển phương tiện của mình trên đường ray dài 3,36km để giữ lực cản lăn ở mức tối thiểu, đồng thời chở tổng cộng sáu hành khách, với trọng lượng trung bình 50kg mỗi người.

Điều đáng ngạc nhiên là kể từ khi tham gia cuộc thi bốn năm trước, Eximus IV đã trở thành một huyền thoại của cuộc thi, và năm nay nó một lần nữa chiếc xe đặc biệt này lại chứng minh 'sự bá đạo' của nó.

Tại cuộc thi, mức tiêu thụ năng lượng cho các phương tiện tham gia được đo bằng watt-giờ và sau đó chia cho số lượng hành khách trên xe. Trong năm đầu tiên tham gia cuộc thi Delsbo Electric, Eximus IV được làm bằng vật liệu siêu nhẹ, đã giành vị trí đầu tiên với công suất đáng kinh ngạc 0, 840 watt-giờ/người/km, nhưng nó đã được cải thiện sau mỗi năm.

Năm 2019, nhóm Eximus IV, với sự hợp tác giữa Đại học Dalarna và Đại học Kỹ thuật Chalmers ở Thụy Điển, một lần nữa lập kỷ lục mới, với 0,603 watt-giờ cho mỗi người trên mỗi km.

Tất cả các loại xe tham gia cuộc thi Delsbo Electric đều tiết kiệm nhiên liệu đáng kinh ngạc, sử dụng ít năng lượng hơn đèn pha của một chiếc xe thông thường, nhưng không loại xe nào có thể đến gần được với Eximus IV.

xe-o-to-eximus-iv-1

Eximus IV  hiện là phương tiện tiết kiệm năng lượng nhất thế giới với mức tiêu thụ chỉ 0,603 watt-giờ cho mỗi người trên mỗi km. 

“Về lý thuyết, Eximus IV có thể vận chuyển một người đi gần nửa vòng trái đất bằng cách sử dụng năng lượng chỉ có khoảng một lít xăng”, CTO của Delsbo Electric, giáo sư Henrik Rödjegård, cho biết.

Đường đua được xây dựng đặc biệt tại Delsbo Electric được trang bị thiết bị đo lường hiện đại, cho phép các đội theo dõi chặt chẽ hoạt động của các phương tiện. Điều này cho phép nhóm Eximus IV nhận thấy mức tiêu thụ tăng đột biến bất thường trong vòng đầu tiên. Họ đã thực hiện những điều chỉnh cần thiết và tiếp tục lập kỷ lục thế giới mới.

Mặc dù Eximus IV không phải là một chiếc xe được sản xuất hàng loạt, nhưng những cải tiến mà nhóm nghiên cứu đã sáng tạo ra nó giới thiệu hàng năm sẽ giúp con người có bước tiến sâu hơn trong lĩnh vực tiết kiệm nhiên liệu cho xe thương mại.

An An

Tin khác

Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Apple có thể phải đối mặt với một số vấn đề khi mà Huawei Technologies đã đăng ký thương hiệu này vào ba năm trước trên lãnh thổ đại lục.
Tài sản trí tuệ 4 ngày trước
(SHTT) - Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng. Thấu hiểu điều này, các em học sinh đã đưa ra nhiều đề tài sáng chế mang tính ứng dụng cao, đạt giải trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật.
Tài sản trí tuệ 5 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin mới được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố, Huawei tiếp tục là công ty có nhiều bằng sáng chế quốc tế nhất trong năm 2023. Theo sát sau đó là Samsung và Qualcomm.
Tài sản trí tuệ 6 ngày trước
(SHTT) - Viatris, tập đoàn dược phẩm và chăm sóc sức khỏe toàn cầu của Mỹ, mới đây đã thành công chứng minh phiên bản thuốc hạ huyết áp của họ không vi phạm bằng sáng chế của Johnson & Johnson.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Microsoft đã đồng ý giải quyết vụ kiện vi phạm bằng sáng chế với Viện Công nghệ California (Caltech) liên quan đến công nghệ Wi-fi. Cả hai bên đi đến thỏa thuận sau khi Caltech giành chiến thắng trong một vụ kiện triệu đô đối với Apple và Broadcom vào năm 2020.