SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Jeep tiếp tục triệu hồi dòng SUV Wrangler và Gladiator do nguy cơ cháy nổ

07:55, 06/03/2023
(SHTT) - Thương hiệu ô tô của Mỹ - Jeep phải triệu hồi hàng chục nghìn chiếc SUV Wrangler và Gladiator vì gặp vấn đề liên quan đến bộ ly hợp và không đảm bảo an toàn cháy nổ trong trường hợp va chạm.

Jeep đang ra thông báo triệu hồi hơn 69.000 chiếc SUV Wrangler được sản xuất từ năm 2018 đến 2023 và các dòng xe bán tải Gladiator sản xuất từ 2020 đến 2023 được trang bị hộp số tay, do va phải vấn đề với tấm áp suất của bộ ly hợp và có thể gây ra cháy nổ. Điều này có thể xảy ra khi một phần của bộ ly hợp quá nóng, dẫn đến việc bắt đầu cháy và để lại các mảnh vụn nguy hiểm trên đường. Tuy nhiên, các xe sử dụng hộp số tự động không bị ảnh hưởng và không nằm trong danh sách triệu hồi này.

jeep

 Jeep Wrangler 2021. Nguồn: Jeep

Trước đó, Jeep đã có đợt triệu hồi xe để sửa lỗi tương tự nhưng chỉ bao gồm một số mẫu xe sản xuất trong một khoảng thời gian ngắn. Lần này, Jeep mở rộng phạm vi triệu hồi của mình bao gồm các mẫu xe Wrangler và Gladiator được sản xuất trong nhiều năm hơn, nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng đang sử dụng sản phẩm của hãng.

Như vậy, các mẫu xe trong 2 đợt triệu hồi, bao gồm:

Xe Jeep Wrangler SUV được sản xuất từ ngày 23/8/2017 đến ngày 16/2/2023

Xe tải Jeep Gladiator được sản xuất từ ngày 21/12/2018 đến ngày 16/2/2023.

Nguyên nhân cụ thể được đưa ra là do thiết kế không đúng cách, tấm áp suất của bộ ly hợp có thể gãy do quá nhiệt, các mảnh vụn nóng có thể được đẩy ra từ vỏ hộp số. Điều này có thể gây nguy hiểm cho các tài xế khác trên đường và phát sinh cháy nổ trong xe hoặc khu vực xung quanh nếu mảnh vụn nóng lỡ tiếp xúc với nguồn lửa. Trước khi tấm áp suất của bộ ly hợp gãy, tài xế có thể nhận thấy mùi khét, ly hợp trượt và/hoặc đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ sau tay lái sáng lên.

jeep1

 Một chiếc Jeep Gladiator Rubicon năm 2020 được chụp tại Cunningham Park, Fresh Meadows, Queens, New York, Hoa Kỳ. Nguồn: Wikipedia

Hiện tại, vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào để khắc phục vấn đề này. Tuy nhiên, Jeep cho biết rằng họ đang phát triển một giải pháp sửa chữa mới. Trước đó, các đại lý của Jeep đã từng thực hiện một bản cập nhật phần mềm để khắc phục sự cố trong lần triệu hồi năm ngoái, tuy nhiên những người chủ xe đã tiến hành sửa chữa lần trước vẫn cần phải mang xe đi bảo trì bổ sung thêm lần nữa khi giải pháp mới đã sẵn sàng.

Hãng xe cho biết đã nhận được 26 hồ sơ hỗ trợ khách hàng, 36 yêu cầu bảo hành, 6 báo cáo thực địa, một trường hợp bị thương và không có vụ tai nạn nào liên quan đến vấn đề này.

Được biết, số chiến dịch của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia (NHTSA) cho triệu hồi này là 23V116, số của riêng Jeep là 19A.

Nếu đang là chủ sở hữu của dòng xe trên, người dùng có thể nhập khung 17 chữ số của xe vào trang web của NHTSA để xem thông tin triệu hồi. Nếu không thấy thông tin được hiển thị, điều đó có nghĩa là xe của bạn hiện tại không có vấn đề cần được giải quyết. Tuy nhiên, vì các hãng xe thường xuyên phát hành thông báo triệu hồi cho nhiều dòng xe cũ, người dùng nên kiểm tra thường xuyên để biết liệu xe của mình đã có thông báo triệu hồi mới hay chưa.

 Khánh Linh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 9 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà Khoa học đã tìm ra vật liệu mới mang tên "goldene" (lá vàng mỏng nhất thế giới) hứa hẹn nhiều ứng dụng quan trọng trong biến đổi carbon dioxide và sản xuất hydro.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Apple sẽ ra mắt bản nâng cấp lớn của iPad Pro và iPad Air sau nhiều năm tại dự sự kiện Let Loose diễn ra vào ngày 7/5 tới.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Qualcomm đã nhận thấy tiềm năng của Ấn Độ trong lĩnh vực thiết kế chip khi bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn của nước này đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời công ty cũng đang tận dụng đội ngũ kỹ sư tài năng của Ấn Độ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.