SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

In tiền giả, nam thanh niên nhận án tù 13 năm

10:46, 24/06/2021
(SHTT) - Vừa qua, TAND TP. Cần Thơ đã tuyên phạt 1 thanh niên 13 năm tù giam vì hành tự sản xuất 150 triệu tiền giả và ráo bán trên Facebook để lấy tiền thật.

Cụ thể, chiều 23/6 vừa qua, TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Văn Khiêm (28 tuổi) 13 năm tù về các tội lLàm, tàng trữ, lưu hành tiền giả và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Lê Minh Nhựt (22 tuổi) và Thái Dương Hoàng Bửu (25 tuổi) nhận năm năm tù về tội Lưu hành tiền giả. Cùng tội danh, 5 bị cáo khác bị phạt 2-3 năm tù treo.

Trong khi đó, có 2 người được tuyên vô tội, được trả tự do.

Nguyen-Van-Khiem-1_Q

7/8 đối tượng cố mặt trong phiên tòa sơ thẩm, 1 bị cáo xin vắng mặt bởi điều kiện dịch bệnh. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, đầu tháng 6/2020, Khiêm xem các video làm giả tiền trên mạng và nảy sinh ý định tương tự. Để thực hiện, bị cáo mua máy in phun màu, laptop và thực hiện theo hướng dẫn.

Khiêm lấy một tờ 500.000 đồng thật để máy scan thành hình ảnh rồi chỉnh sửa bằng laptop. Sau đó, bị cáo in hình tờ tiền ra khổ giấy A4, mỗi khổ được 4 hình tờ tiền. Bước tiếp theo, Khiêm ép plastic tờ A4 rồi cắt ra thành các tờ 500.000 đồng.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền mà Khiêm đã làm giả là 150 triệu đồng.

nguyen-van-khiem-2_dqyg

Bị cáo Nguyễn Văn Khiêm tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM 

Sau đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Khiêm sử dụng Facebook có tên “Hàng Thật” để nhắn tin, trao đổi và rao bán tiền giả cho Bửu, Trân, Sơn, Nhật và PQT (học sinh lớp 12 ở Hòa Bình) trong tháng 6 và 7-2020, với tổng số tiền khoảng 88 triệu tiền giả để thu lợi 26,3 triệu tiền thật.

Ngoài ra, Khiêm còn khai thông qua Facebook “Phùng Ngọc Thể” (đã mua 30 triệu tiền giả của Khiêm), Khiêm bán tiền giả cho Võ Hoàng Trúc Vy 21 triệu tiền giả để lấy 3,5 triệu đồng tiền thật. Khi Vy chuyển tiền thật cho Khiêm thì Khiêm chiếm đoạt số tiền này và chặn liên lạc với Vy.

Ngoài số tiền giả 88 triệu Khiêm đã bán thì sau khi bị phát hiện, Khiêm đã giao nộp cho công an 24 triệu…

Theo kết luận giám định, tiền giả do Khiêm làm ra bằng phương pháp in phun màu.

Theo cáo trạng, đối với người sử dụng Facebook tên Phùng Ngọc Thể và Võ Hoàng Trúc Vy, do chưa xác định được nhân thân hai đối tượng nên cơ quan an ninh điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.

Tiền giả là loại tiền không phải do nhà nước phát hành vì loại tiền này được tạo ra bởi các tổ chức, cá nhân với mục tiêu trục lợi bất hợp pháp.

Điều 207, Bộ luật hình sự 2015 cũng quy định: Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

3. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

An An

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.