SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Hai cô gái gây tai nạn rồi chở cụ ông thả gần nghĩa trang khai gì?

06:31, 14/04/2017
(SHTT) - Liên quan đến vụ việc hai cô gái gây tai nạn rồi chở của ông thả gần nghĩa trang, tại cơ quan công an, 2 cô gái đã bước đầu khai nhận hành vi của mình.
45_FQLS

Thượng tá Nguyễn Duy Hùng -Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà - cung cấp thông tin về vụ việc 2 nữ sinh gây tai nạn. Ảnh Lao động

Theo báo Thanh Tra, ngày 13/4, Thượng tá Nguyễn Duy Hùng, Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị vừa triệu tập hai nữ sinh để điều tra làm rõ hành vi gây tai nạn khiến một ông lão ngất xỉu rồi bỏ trốn.

Hai nữ sinh được xác định là người gây tai nạn là Nguyễn Thị V. (SN 2000) và Phạm Thị Y. (SN 2001), đều trú tại thôn Song Nam, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân và cùng học Trường THPT Nguyễn Đổng Chi (huyện Lộc Hà).

Theo Trí Thức Trẻ, bước đầu tại cơ quan điều tra, cả 2 nữ sinh đã cúi đầu khai nhận hành vi gây tai nạn của mình. Về nguyên nhân để mặc ông cụ sau tai nạn tại nghĩa địa thì cả 2 khai, do trên đường đưa cụ ông đi viện thì nạn nhân nằng nặc đòi xuống xe nên cả 2 đã cho xuống.

Theo đó, vào sáng 8/4, trong lúc đi học về, Vân điều khiển xe máy mang BKS 38N1 - 089.24 chở theo Yến ngồi phía sau. Khi đi đến đoạn đường xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà) thì xe máy của Vân tông trúng ông Lê Ngọc Thanh (62 tuổi, trú xóm Thanh Mỹ, xã Phù Lưu) đang đi bộ trên đường.

Sau cú tông mạnh, ông Thanh ngất xỉu trên đường. Người dân xung quanh phát hiện nên đã giữ Vân cùng Yến lại rồi buộc cả 2 chở ông Thanh đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà.

Trên đường đưa ông Thanh đến bệnh viện, khi đi đến đoạn đường qua trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, gần khu vực nghĩa địa (thuộc xã Phù Lưu) thì ông Thanh giãy giụa đòi xuống xe nên cả hai nữ sinh đã cho nạn nhân xuống.

Do Vân bị thương nặng ở vùng mặt nên cả hai đã chạy xe máy về Trạm y tế xã Cương Gián để băng bó vết thương rồi đến Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân để thăm khám.

Nghe tin ông Thanh bị nạn, người nhà toả đi tìm kiếm nhưng không phát hiện. Khi đi ngang nghĩa địa ở thôn Thanh Mỹ, người nhà phát hiện ông Thanh nằm bất tỉnh nên đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Tại đây, ông Thanh được cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, gãy chân trái, chấn thương nặng ở vùng bụng và mặt.

Theo Pháp luật Việt Nam, Chiếc xe gây tại nạn nhãn hiệu Jupiter hãng YAMAHA mang BKS 38N 08924 diện đang được thu giữ tại Công an huyện Lộc Hà.

PV (t/h)

Tin khác

Pháp luật 20 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.