SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

07:18, 11/02/2023
(SHTT) - Chiều 10/2, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper và bàn thảo những vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Marc E. Knapper nhấn mạnh Hoa Kỳ trân trọng những cơ hội hợp tác với Hà Nội trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thương mại, đầu tư, du lịch… và hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy những lĩnh vực này trong tương lai.

Về lĩnh vực du lịch, ông Marc E. Knapper cho biết rất ấn tượng khi thấy nhiều khách du lịch quốc tế, trong đó có khách du lịch Hoa Kỳ quay trở lại Việt Nam. Hoa Kỳ đang nỗ lực hợp tác để tăng lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Hoa Kỳ và ngược lại.

Về hợp tác môi trường, theo Đại sứ Marc E. Knapper, Đại sứ quán Hoa Kỳ đang có dự án lá phổi xanh với mục tiêu hỗ trợ Hà Nội trong công tác bảo tồn thiên nhiên. Về lĩnh vực giáo dục, Hoa Kỳ muốn thúc đẩy giao lưu trao đổi học sinh-sinh viên, gia tăng hơn nữa số lượng học sinh –sinh viên Việt Nam cũng như Hà Nội tới Hoa Kỳ.

ha noi hoa ky

 

Bên cạnh đó, được biết Hà Nội đang tăng cường khả năng tiếng Anh cho giáo viên nên Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ thành phố trong vấn đề này qua các chương trình như Chương trình Hòa bình. Theo đó, các tình nguyện viên Mỹ đang và sẽ tiếp tục giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên các trường trung học phổ thông ở Hà Nội, theo chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam. Đại sứ Marc E. Knapper nêu rõ, hiện có một số trường Đại học Hoa Kỳ muốn thiết lập quan hệ đối tác và mở chi nhánh ở Hà Nội và Việt Nam. Vì thế, Hoa Kỳ mong muốn chính quyền thành phố hỗ trợ trong vấn đề này.

Đại sứ Hoa Kỳ cũng mong muốn kết nghĩa giữa thành phố Hà Nội với thành phố Los Angeles trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, đồng thời thúc đẩy việc triển khai trụ sở mới của ĐSQ tại TP. 

Đáp lại những thiện chí từ phía Đại sứ Marc E. Knapper, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết 2 nước đã có 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện, quan hệ giữa hai quốc gia hết sức sâu đậm.

Năm 2023 đánh dấu 10 năm mối quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước, do đó việc có thể sớm khởi công trụ sở mới Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ là một sự kiện chào mừng cho dấu mốc kỷ niệm này.

Chủ tịch Hà Nội cũng mong muốn hai nước đẩy nhanh giao lưu Nhân dân qua con đường du lịch, tăng cường khách du lịch lẫn nhau sau đại dịch Covid-19.

Trong lĩnh vực giáo dục, hiện số lượng người Việt học tập tại Hoa Kỳ là rất cao, vì vậy ông Trần Sỹ Thanh mong muốn trong tương lai cố gắng tạo điều kiện hơn nữa để thúc đẩy hợp tác giáo dục, trao đổi học sinh-sinh viên hai nước. Ông cũng hy vọng nước bạn có thêm nhiều chương trình tình nguyện viên để hỗ trợ giáo viên Việt Nam nâng cao trình độ tiếng Anh phục vụ công tác giảng dạy.

Về vấn đề môi trường, Chủ tịch UBND TP bày tỏ sự ủng hộ các dự án của Đại sứ quán Hoa Kỳ để bảo tồn thiên nhiên cho Hà Nội, đồng thời kỳ vọng Đại sứ Marc E. Knapper sẽ là cầu nối trong việc hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và thành phố Los Angeles.

Trước đó, vào ngày 8/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đã tiếp Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar tới chào xã giao và trao đổi những kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Đại sứ Hà Lan Kees van Baar bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước, đồng thời nhấn mạnh, Hà Lan là đối tác đầu tư châu Âu lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ hai vào Việt Nam. Điều đó thể hiện qua một loạt hoạt động trao đổi, chuyến thăm cấp cao. Gần đây nhất là chuyến thăm của Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại và Hợp tác phát triển Hà Lan tới Việt Nam cuối năm 2022 và chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính mà Hà Lan là một trong những điểm đến. Qua những sự kiện này, hai bên đã trao đổi hợp tác nhiều lĩnh vực tiềm năng như quản lý nước, năng lượng sạch, biến đổi rác thành năng lượng. 

Nhân dịp này, Đại sứ Kees van Baar cũng bày tỏ mong muốn thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ phía Hà Lan tổ chức các sự kiện văn hóa chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ hai nước Việt Nam - Hà Lan trong năm nay.

Hà Châu

Tin khác

Tin tức 8 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 9 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.