SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Face Play: Ứng dụng hot nhưng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro

22:50, 15/08/2021
(SHTT) - Trào lưu video ghép mặt trên ứng dụng Face Play hiện đang thu hút lượng lớn người dùng. Tuy nhiên kéo theo đó là nguy cơ bị rò rỉ dữ liệu hình ảnh cá nhân.

Faceplay đang trở thành ứng dụng gây "sốt". Trên nhiều nền tảng Tiktok, Instagram, Facebook, rất nhiều người hào hứng chia sẻ đoạn video do ứng dụng này tạo ra, theo đó, mỗi người hóa thân thành các nhân vật với bộ trang phục cổ trang tinh xảo, hoa lệ để khoe với bạn bè, thu hút nhiều lượt tương tác và yêu thích.

Cách dùng app Faceplay ghép mặt vào video khá đơn giản, khi người dùng chỉ cần thêm ảnh hoặc chụp ảnh, tự động ghép mặt vào video cổ trang hay người mẫu... Cuối cùng, một đoạn video ngắn của chính chủ với những tạo hình và tạo dáng "chuẩn" ra đời chỉ sau vài thao tác..

faceplay

 Face Play: Ứng dụng hot nhưng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro

Face Play cung cấp một kho video đa dạng như video hài hước, hóa trang thành các nhân vật cổ trang trung quốc, hàn quốc hay đung đưa trong những điệu nhảy đang hot trend nhất hiện nay. Đặc biệt, khả năng xử lý và ghép gương mặt của người dùng vào video của Face Play rất ấn tượng và khớp, điều này giúp cho ứng dụng nhanh chóng.

Face Play sẽ chuyên về video chứ không là ghép mặt vào ảnh như những ứng dụng trước đó. Người dùng sẽ chụp trực tiếp và hóa thân vào video nhanh chóng. Không mất thời gian chỉnh sửa. Bởi đó là những thước phim quay sẵn.

Tuy nhiên ứng dụng này lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Face Play sử dụng một công nghệ có tên gọi Deepfake. Đây là một từ ghép của “deep learning” (học sâu) và “fake” (giả mạo) trong tiếng Anh. Chính tên gọi này cũng đã phản ánh phần nào khả năng của Deepfake. Đó là kỹ thuật tổng hợp hình ảnh con người dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Những năm gần đây, giới tội phạm đã có những tiến bộ vượt bậc trong ứng dụng công nghệ AI vào việc giả mạo, đặc biệt là thông qua các thuật toán học sâu. Đây là điều rất nguy hiểm bởi lượng dữ liệu và khả năng tính toán mà con người ngày nay có được đang ngày một lớn.

Theo Deeptrace - một công ty chuyên nghiên cứu về AI, đơn vị này đã tìm thấy 15.000 video có sử dụng kỹ thuật Deepfake vào cuối năm 2019. Đáng chú ý khi có tới 96% trong số đó là các nội dung khiêu dâm. Phần lớn những nội dung khiêu dâm này sử dụng Deepfake để thay thế mặt nhân vật trong video bằng các diễn viên nổi tiếng.

Ngoài ra, app FacePlay cũng tiềm ẩn một số nguy cơ như mất tiền, mất dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh dữ liệu khuôn mặt bạn tự nguyện cung cấp, FacePlay còn yêu cầu truy cập nhiều thông tin trên máy người dùng.

Các yêu cầu truy cập của FacePlay khá là vô lý với một ứng dụng chỉnh sửa video. Ví dụ, yêu cầu truy cập vị trí, thông tin liên lạc, định danh và nhiều thông tin nhạy cảm khác. Trong điều khoản bảo mật, FacePlay cho biết họ sẽ thu thập các thông tin như địa chỉ email, số điện thoại, thông tin về thiết bị...

Có thể nói, việc sử dụng internet và các ứng dụng mạng xã hội là quyền tự do của mỗi con người. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh lâm vào tình huống xấu, người dùng nên hạn chế chia sẻ công khai dữ liệu cá nhân, nhất là dữ liệu khuôn mặt, số điện thoại, địa chỉ nơi cư trú...

Minh Thư

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
(SHTT) - Tại sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (IPDAY 2024), sáng 26/4 tại Hà Nội, PGS.TS Lê Hoài Đức chia sẻ rằng người Việt chưa quen biến tài sản trí tuệ thành tiền.
Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 04/4/2024 đến ngày 15/4/2024, lực lượng QLTT Vĩnh Long kiểm tra phát hiện 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức vi phạm về giả mạo nhãn hiệu, vi phạm về nhãn và không niêm yết giá. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 117.000.000 đồng.
Tài sản trí tuệ 16 giờ trước
(SHTT) - Cấp quyền hình ảnh nhân vật (Character Licensing) là chiến lược kinh doanh được nhiều tập đoàn sáng tạo trên thế giới áp dụng thành công và đem về những nguồn lợi nhuận khổng lồ. Vậy Character Licensing là gì và cơ hội nào cho các doanh nghiệp Việt Nam?
Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
(SHTT) - Shimano - công ty nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các bộ phận xe đạp đã tiết lộ một phát minh đột phá. Bằng sáng chế mới cho thấy Shimano đang phát triển một bộ truyền động không dây hoàn toàn mới mang lại hiệu suất tối đa cho các tay đua và người yêu xe đạp.
Tài sản trí tuệ 23 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.