SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 04/04/2024
  • Click để copy

Cuộc thi Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ lần IV mở rộng

11:33, 15/03/2024
Cuộc thi "Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ” lần IV - năm 2024 mở rộng quy mô toàn quốc chính thức trở lại thu hút 8 đội sẽ tranh tài là sinh viên các trường Đại học đến từ 3 miền Bắc, Trung và Nam.

Cuộc thi lần IV năm 2024 với chủ đề “Sinh viên Việt Nam với văn hóa sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số”. Cuộc thi do trường Đại học Luật – Đại học Huế phối hợp Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins (Việt Nam) tổ chức với sự bảo trợ truyền thông của Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo.

Ban tổ chức cuộc thi cho hay, điểm đặc biệt năm nay chính là thay đổi từ phạm vi đối tượng dự thi là sinh viên các trường Đại học tại miền Trung – Tây Nguyên mở rộng thành cuộc thi quy mô lớn trên toàn quốc.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, 8 đội thi đến từ ba miền đất nước đăng ký tham gia năm nay sẽ gồm: Khoa học quản lý - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội; Khoa Luật - Trường Đại học Duy Tân; Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ; Khoa Luật - Trường Đại học Văn Lang; Khoa Luật - Trường Đại học Đà Lạt; Khoa Hành chính và Pháp luật - Phân viện Học viện Hành chính quốc gia khu vực Miền Trung  và trường Đại học Luật, Đại học Huế.

456ae1d7ad0701595816 (1)

 Poster chính thức của cuộc thi "Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ” lần IV - năm 2024 chủ đề “Sinh viên Việt Nam với văn hóa sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số.

Tiếp nối sự thành công từ ba mùa thi trước vào các năm 2021; 2022 và 2023 năm nay, Cuộc thi lần thứ IV năm 2024 tiếp tục là sân chơi truyền cảm hứng, thúc đẩy sinh viên Việt Nam đi đầu trong việc tôn trọng, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Qua cuộc thi, sinh viên được phát huy tính sáng tạo, vai trò trong việc nâng cao ý thức bảo vệ và tuyên truyền các sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đến cộng đồng.

Với mục tiêu đó, cuộc thi kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng trẻ văn minh, tích cực, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, tạo động lực tiếp tục đổi mới, sáng tạo, cống hiến cho đất nước.

Cuộc thi được tổ chức gắn kết đào tạo với thực tiễn và góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về sở hữu trí tuệ, khích lệ khả năng sáng tạo, tinh thần học hỏi, tạo điều kiện kết nối mạng lưới kiến thức về sở hữu trí tuệ các trường Đại học trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và sinh viên cả nước nói chung.

Đến với cuộc thi, sinh viên thỏa sức xây dựng những ý tưởng sáng tạo dựa trên quyền sở hữu trí tuệ; Giao lưu, học tập, trao đổi học thuật về kiến thức sở hữu trí tuệ. Cuộc thi là cơ hội để sinh viên nâng cao hiểu biết, khám phá và tìm tòi những kiến thức mới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đồng thời tiếp cận với các chuyên gia, nhà quản lý, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: Cục Sở hữu trí tuệ, Luật sư đầu ngành về Sở hữu trí tuệ đến từ Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác.

da459738b72769793036-1821

Cuộc thi rất thành công qua nhiều mùa giải, trong đó năm 2023, Đại học Vinh trở thành quán quân Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ. 

Cuộc thi lần thứ IV tiếp tục hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và sáng tạo về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiếp tục khẳng định là sân chơi lớn cho sinh viên thể hiện bản linh, linh hoạt, lành mạnh trong cạnh tranh tri thức giữa các đội thi.

Chia sẻ về kế hoạch tổ chức cuộc thi, PGS.TS Đoàn Đức Lương - Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Huế - cho biết: “Cuộc thi sẽ gồm các phần kiến thức chung về quyền sở hữu trí tuệ (hỏi/đáp nhanh/trắc nghiệm). Tập trung kiến thức Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung 2009, 2019 và 2022 như Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng và trong nền kinh tế số; nhận diện các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng và trong nền kinh tế số cùng các quy định của luật này về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng và trong nền kinh tế số.

Bên cạnh đó, sinh viên cũng cần chuẩn bị những kiến thức liên quan tới các hoạt động về khai thác, quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng và trong nền kinh tế số”.

Sau thời gian phát động, cuộc thi chính thức nhận 8 đội đăng ký tham gia, dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 18/5 tại hội trường nhà B, trường Đại học Luật - Đại học Huế.

Bảo Hòa

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Công an thành phố Hà Nội mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về hình thức lừa đảo thông qua làm nhiệm vụ online trên app 'Quỹ sống'.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Ngày 3/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi”.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá vừa ban hành Chỉ thị số 22 - CT/TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Theo báo cáo mới được công bố, chỉ số tổng hợp Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 của TP Hà Nội đạt 43,9603 điểm. Với kết quả này, Hà Nội nằm trong nhóm “cao”, dẫn đầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ký quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G.