SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 tháng trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu cho biết vắc xin phòng ngừa Covid làm giảm đáng kể nguy cơ biến chứng tim mạch nghiêm trọng lên tới 1 năm.
Tin tức 5 tháng trước
(SHTT) - Bộ Y tế mới đây đã ban hành kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025, trong đó có những phương án chuẩn bị sẵn sàng, chủ động ứng phó trong trường hợp COVID-19 quay trở lại với các biến chủng nguy hiểm mới.
Tin tức 6 tháng trước
(SHTT) - Bộ Y tế đã tổ chức gặp mặt báo chí cung cấp thông tin về quyết định điều chỉnh bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.
Tin tức 6 tháng trước
(SHTT) - Theo Quyết định số 3896/QĐ-BYT do Bộ Y tế ký ban hành ngày 19/10/2023, từ hôm nay, Covid-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang thuộc nhóm B.
Tin tức 8 tháng trước
(SHTT) - Ngày 15/8/2023, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội mới đây đã ký ban hành công văn số 2578/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.
Tin tức 8 tháng trước
(SHTT) - Biến thể phụ EG.5 Omicron của virus SARS-CoV hiện đang khiến các ca COVID-19 mới tăng mạnh tại nhiều quốc gia. Trước diễn biến mới, Bộ Y tế mới đây đã có văn bản về việc chủ động triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm, không để dịch bùng phát trở lại.
Tin tức 9 tháng trước
(SHTT) - Ngày 17/7/2023, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản trong đó thống nhất xác định dịch bệnh COVID-19 thuộc trường hợp bất khả kháng, thời gian ảnh hưởng tính từ 23/1/2020 đến 11/10/2021, tức 21 tháng, không tính vào thời gian các dự án đã được gia hạn 24 tháng theo quy định pháp luật.
Tin tức 10 tháng trước
(SHTT) - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, đồng thời ban hành hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với dịch bệnh nhóm B.
Tin tức 11 tháng trước
(SHTT) - Mặc dù tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, Tổng Giám đốc WHO vẫn khuyến cáo các quốc gia cần lồng ghép COVID-19 vào chương trình tiêm chủng suốt đời và cần chuẩn bị năng lực ứng phó cho bất kỳ đợt bùng phát dịch nào trong tương lai.
Tin tức 11 tháng trước
(SHTT) - Mới đây, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã chính thức tuyên bố đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.
Tin tức 11 tháng trước
(SHTT) - Bộ Y tế nhận định, dịp nghỉ lễ dài ngày lần này (30/4-1/5) có thể gây nguy cơ cao lây lan dịch bệnh truyền nhiễm như COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng.
Tài sản trí tuệ 11 tháng trước
Thuốc Sunkovir có tác dụng hỗ trợ điều trị giảm nhanh các triệu chứng thường gặp trong các bệnh do virut gây ra, bao gồm các triệu chứng cúm thông thường và Covid-19 thể nhẹ, Sunkovir không phải thuốc điều trị Covid-19.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - UBND thành phố Hà Nội mới đây đã có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, tính đến nay, dịch Covid-19 tại 579/579 xã, phường, thị trấn đang vẫn đang được kiểm soát tốt ở cấp độ 1.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (UBND TP Hà Nội) mới đây đã phát đi công văn số 1403/CV-HĐPHPBGDPL về việc tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, nêu rõ các đối tượng bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng và mức phạt.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Thuật toán trí tuệ nhân tạo của một công ty ở Canada đã phát hiện ra virus mới đang lây lan tại Vũ Hán trước khi COVID-19 xuất hiện. Điều này cho thấy tiềm năng của công nghệ mới trong việc dự đoán các đợt dịch bệnh.