SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Chính thức ra mắt Liên minh Blockchain Việt Nam

16:55, 22/04/2022
(SHTT) - Ngày 21/4 vừa qua, Liên minh Blockchain Việt Nam (VBU) đã chính thức ra mắt tại Hà Nội. Sự kiện được coi là tiếng trống khởi động cho nhừng bước tiến mới cho cộng đồng blockchain tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT cho biết: "Trong những năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến sự tác động mạnh mẽ của cuộc CMCN 4.0 tại Việt Nam.

Trọng tâm của cách mạng này là chuyển đổi số (CĐS) rõ nét trên cả 3 trụ cột: chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Và trong làn sóng CMCN 4.0 đó, cùng vời AI, big data, robotics… thì blockchain được xem là công nghệ chìa khóa cho CĐS và xây dựng nền tảng CNTT tương lai".

img3265-1650523280410294587043

Ông Nguyễn Minh Hồng: Blockchain được xem là công nghệ chìa khóa cho CĐS và xây dựng nền tảng CNTT tương lai 

Với khả năng chia sẻ thông tin dữ liệu minh bạch theo thời gian thực, bền vững và bảo mật cao, blockchain đã thể hiện là một trong những xu hướng công nghệ đột phá có khả năng ứng dụng rộng rãi ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục, sở hữu trí tuệ, logistics, giải trí, nông nghiệp… Blockchain cũng được xem là động lực của Internet thế hệ tiếp theo mà nhiều người gọi là Web 3.0.

Bằng sự năng động và nhạy bén, nắm bắt xu hướng của các tài năng công nghệ Việt Nam, trong top 200 công ty blockchain trên thế giới có 5-7 công ty do người Việt sáng lập, khoảng 10 startup của người Việt Nam trong lĩnh vực blockchain có vốn hóa trên 100 triệu USD; trong đó cũng đã xuất hiện những kỳ lân công nghệ.

Theo ông Nguyễn Minh Hồng, blockchain đang từng ngày được khẳng định là nhân tố trọng yếu của nền kinh tế số và công nghệ này thời gian qua đã giúp Việt Nam ghi dấu ấn với các cường quốc trên thế giới.

Nhận thức được xu hướng đó, VBU được ra đời với sứ mệnh tập hợp, kết nối các tổ chức, cá nhân, nghiên cứu, ứng dụng, đầu tư và xây dựng các chính sách về blockchain nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển, ứng dụng blockchain hiệu quả vào nền kinh tế số, đóng góp tích cực vào công cuộc CĐS quốc gia.

"VBU chính thức ra mắt với kỳ vọng sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho đất nước", ông Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

bia-16505236513991033479640

Thứ trưởng Phan Tâm và các đại biểu dự Lễ ra mắt Liên minh Blockchain Việt Nam hôm 21/4/2022 tại Hà Nội

Chia sẻ tại lễ ra mắt, ông Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch VBU cho biết, blockchain đang là lĩnh vực có nhiều kỳ lân và thậm chí có những doanh nghiệp chỉ trong thời gian ngắn đã xây dựng được chỗ đứng trong một số mảng, đặc biệt là game blockchain. Hiện, Việt Nam có hơn 200 tựa game blockchain và đang đứng đầu thị trường.

Những điều trên chính là minh chứng cho thấy công nghệ blockchain có thể tạo ra bứt phá. 

Liên minh Blockchain Việt Nam sẽ trở thành cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan chức năng để xây dựng khung pháp lý cho Việt Nam.

"Tôi mong muốn chúng ta có một chính sách blockchain để đưa Việt Nam thực sự bứt phá và thành công trong lĩnh vực này, góp phần tạo ra sự bứt phá cho nền kinh tế số", ông Tuấn nhấn mạnh.

Liên minh Blockchain Việt Nam được thành lập ngày 26/12/2021, với sứ mệnh kết nối cộng đồng blockchain và tư vấn, góp phần tham mưu cho các cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng chính sách, khung pháp lý về blockchain, tài sản số, tiền số tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số quốc gia.

Với slogan "Building Smarter Societies" và tầm nhìn trở thành hiệp hội blockchain uy tín số 1 Việt Nam, quy tụ các chuyên gia, tổ chức hàng đầu cùng xây dựng và thúc đẩy cộng đồng blockchain Việt Nam trở thành cộng đồng năng động top 3 thế giới.

Ban Cố vấn Liên minh Blockchain Việt Nam (VBU) gồm nhiều thành viên với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực công nghệ: ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch VDCA, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT; PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội; ông Đỗ Cao Bảo, nhà đồng sáng lập FPT Group, nguyên Chủ tịch FPT IS; ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch CLB Khởi nghiệp công nghệ số Việt Nam (VDI) kiêm Chủ tịch VinaFintech…./.

Khôi Nguyên

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.