SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Cập nhật tình hình bão Noru tại các tỉnh thành sáng ngày 28/9

06:48, 28/09/2022
(SHTT) - Bão Noru đổ bộ vào sáng sớm 28/9 và đang hoành hành các tỉnh miền trung, gây mưa lớn và gió mạnh ở nhiều địa phương gồm các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai.

Hồi 04 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 4 Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 28/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 7. 

Rạng sáng 28/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tâm bão Noru đã nằm trên khu vực đất liền từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi. Lúc 4h, sức gió mạnh nhất duy trì cấp 10-11, giật cấp 13 trên đất liền.

bao noru1

 Cây đổ đè lên xe máy ở Hội An. Ảnh: Tuổi trẻ

Tính từ tâm bão, những nơi nằm trong bán kính 180 km có thể chịu gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8; trong bán kính 50 km có thể chịu gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên.

Hiện, đảo Cù Lao Chàm quan trắc được gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; đảo Lý Sơn gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Trên đất liền, nơi ghi nhận gió mạnh nhất đến nay là Tam Kỳ (Quảng Nam) khi gió cấp 9, giật cấp 13; Đà Nẵng gió giật cấp 9. Những nơi khác từ Quảng Bình đến Phú Yên có gió giật cấp 6-7

Từ 19h ngày 27/9 đến 3h ngày 28/9, nhiều nơi đã có mưa trên 200 mm như: Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 278 mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 201,6 mm, Hồ Thái Xuân (Quảng Nam) 310,6 mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 230,8 mm.

Tại Tam Kỳ, Quảng Nam, vào sáng sớm ngày 28/9, các tuyến đường Trần Phú, Trần Hưng Độ, Hùng Vương và khuôn viên Quảng trường 24/3 TP Tam Kỳ (Quảng Nam) hàng loạt cây xanh đổ, đè lên xe nhiều xe máy. Người dân địa phương vẫn hạn chế ra ngoài vì lo lắng hoàn lưu bão còn có gió lớn.

Trong khi đó, vào khoảng 6h, TP Hội An vẫn còn mưa lớn kèm gió mạnh. Nhiều cây canh bị gió quật ngã trong đêm. Người dân hiện tại vẫn chưa ra ngoài. Nước sông Thu Bồn dâng cao.

Đường phố ở Quảng Ngãi thưa thớt bóng người. Nhiều địa phương ở tỉnh nay bị cúp điện từ 21h tối qua đến sáng nay. Hơn 95.000 người dân đi sơ tán vẫn chưa được phép về nhà. Bão số 4 quét qua, nhà chức trách tỉnh Quảng Ngãi đang kiểm kê thiệt hại.

bao noru2

 

Ông Đặng Văn Minh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Có một số nhà dân bị tốc mái (chưa thống kê được số lượng cụ thể) và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại 6 huyện. 

Đại diện tỉnh Quảng Trị cho biết, có một số nơi gió cấp 6, giật cấp 8. Ngoài thiệt hại về lốc xoáy mà Phó thủ tướng kiểm tra chiều qua tại biển Cửa Việt, hiện trên địa bàn có một số cây xanh gãy đổ, chưa ghi nhận các thiệt hại khác. 

Ông Nguyễn Văn Phương - chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - thì cho biết, có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 3 ngày một số nơi đã vượt 300mm), có gió giật cấp 7 đến cấp 9. 

Hiện ghi nhận sập 1 nhà, 10 nhà tốc mái, có 1 người bị thương nhẹ. Các tỉnh đều báo cáo hiện chưa có người chết do bão.

Hà Anh

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 16 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.
Tin tức 17 giờ trước
Hội Nữ trí thức Việt Nam – Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp phối hợp trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - khai mạc lớp tập huấn về “Sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đàm phán hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ thành công".