SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Thắm tình cuộc gặp mặt của Hội đồng hương xã Duy Thu (Duy Xuyên) tại TP.HCM

18:14, 26/09/2022
Cũng như nhiều người con xứ Quảng xa quê, bà con xã Duy Thu (huyện Duy Xuyên) tại TP.HCM luôn hướng về quê hương với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Duy Thu là 1 trong 14 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam). Cũng như những vùng đất khác của miền Trung, nhiều người con Duy Thu đã ra đi để mưu cầu cuộc sống mới ở mảnh đất phương Nam. Trong đó, TP.HCM là nơi có đông đảo bà con xã Duy Thu tìm đến sinh sống, lập nghiệp.

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, ngày 25/9 vừa qua tại TP.HCM, chương trình “Họp mặt bà con đồng hương Duy Thu 2022” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chương trình nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, uống nước nhớ nguồn của người con Quảng Nam xa quê nói chung, và bà con xã Duy Thu - huyện Duy Xuyên nói riêng.

Tại chương trình họp mặt năm nay, Hội đồng hương xã Duy Thu đã chính thức ra mắt Ban chấp hành (BCH) mới, gồm 9 thành viên. Các thành viên trong BCH mới đều là những người trẻ tuổi, năng động.

Trao Quyết định công nhận, ông Lê Hùng - Chủ tịch Hội đồng hương huyện Duy Xuyên chúc mừng và kỳ vọng BCH mới của Hội đồng hương xã Duy Thu sẽ đưa phong trào đồng hương của xã phát triển hơn.

"Tôi mong rằng với đội ngũ trẻ, tâm huyết cùng với sự hỗ trợ hết sức của Hội đồng hương huyện Duy Xuyên, BCH Hội đồng hương xã Duy Thu sẽ hoạt động hiệu quả, thiết thực, góp phần gắn bó tình cảm sâu sắc giữa bà con tại TP.HCM với quê nhà. Đồng thời, các hội đồng hương xã sẽ trở thành hạt nhân tích cực cho hoạt động của Hội đồng hương huyện Duy Xuyên trong thời gian tới", ông Hùng nhấn mạnh.

BCHHH

Ra mắt Ban chấp hành mới Hội đồng hương Duy Thu 2022-2026.

Thay mặt BCH, ông Phan Viết Thơm – tân Chủ tịch Hội đồng hương Duy Thu – Duy Xuyên chia sẻ: “BCH mới mong muốn được lan tỏa tình yêu thương nhiều hơn nữa từ những người con xa xứ, và kêu gọi bà con xã Duy Thu cùng thực hiện chương trình từ thiện trong phạm vi quy chế Hội cho phép. Rất mong quý vị, bà con cùng các Mạnh Thường Quân nhiệt tình hỗ trợ, để chúng tôi hoàn thành mọi nhiệm vụ”.

Về phương hướng hoạt động, ông Thơm cho biết thời gian tới, Hội đồng hương Duy Thu sẽ tăng cường giúp đỡ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Cụ thể, Hội sẽ hướng tới hỗ trợ người cao tuổi, người già neo đơn; giúp đỡ những cá nhân và gia đình gặp tai ương, hoạn nạn, bệnh tật hiểm nghèo; hỗ trợ các em học sinh, sinh viên khó khăn hiếu học.

z3752843245614_5b52969441c51f7b1413287f1ce8f093

 Ông Nguyễn Quang Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: QRT

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Quang Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam chia sẻ: “Hội đồng hương xã Duy Thu tại TP.HCM đã có những đóng góp tích cực như hỗ trợ cho người nghèo, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, đặc biệt giai đoạn dịch Covid-19, mùa bão lũ. Tôi tin tưởng rằng thời gian đến, Hội đồng hương ở TP.HCM cũng như các tỉnh phía Nam sẽ có sự kết nối để bà con chung tay góp sức, giúp đỡ nhau tại TP.HCM. Đồng thời có sự quan tâm về quê hương, xây dựng huyện Duy Xuyên trở thành huyện Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025".

Cũng trong dịp này, Hội đồng hương xã Duy Thu đã trao tặng 4 căn nhà cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các thôn Tĩnh Yên, Thạnh Xuyên, Phú Đa 1, Phú Đa 2, đều thuộc xã Duy Thu. Mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Hội còn trao tặng cho Hội Khuyến học xã Duy Thu số tiền 10 triệu đồng. 

Đặc biệt, chị Phan Thị Thanh Truyền - Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng Kingtek, đồng thời là Trưởng Ban tổ chức chương trình - ngoài tài trợ kinh phí tổ chức buổi họp mặt, còn ủng hộ 100 triệu đồng tiền mặt vào quỹ của Hội.

TT

 Chị Phan Thị Thanh Truyền - Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng Kingtek - Trưởng BTC chương trình nhận hoa từ lãnh đạo Huyện Duy Xuyên.

Bên cạnh đó, 3 vật phẩm đã được đấu giá thành công nhằm gây quỹ giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương, cũng như tại TP.HCM.

Cụ thể: Doanh nhân Trần Ngọc Đính đấu giá thành công bức tranh quê hương bằng hạt gạo - vật phẩm do Hội đồng hương Duy xuyên tặng; doanh nhân Đinh Hiền Vy đấu giá thành công tranh sơn dầu Bến Đá Núc - vật phẩm do lãnh đạo xã Duy Thu tặng; doanh nhân Đinh Văn Nam đấu giá thành công vật phẩm con trâu của nghệ nhân Trần Độ, làm từ nguồn đất xã Duy Thu - vật phẩm do lãnh đạo huyện Duy Xuyên tặng.

Tổng số tiền đấu giá gây quỹ và kêu gọi đóng góp cho chương trình khoảng 1 tỷ đồng. 

Chứng kiến tinh thần tương thân tương ái của bà con xa quê, lãnh đạo xã Duy Thu ghi nhận những đóng góp, những tình cảm của người con xa quê. 

“Mặc dù làm ăn xa quê nhưng bà con luôn luôn hướng về quê hương và có nhiều đóng góp hết sức to lớn. Hằng năm, Hội hỗ trợ hàng tỷ đồng, trong đó hỗ trợ cho người nghèo, người cao tuổi, người già neo đơn cũng như công tác khuyến học và khám chữa bệnh miễn phí. Không chỉ đóng góp về vật chất, Hội còn có những đóng góp về tinh thần như chương trình Nghĩa tình quê hương 1, 2”, ông Phan Đình Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên chia sẻ.

Lãnh đạo xã Duy Thu mong muốn con em đang công tác, học tập và sinh sống tại TP.HCM tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Duy Thu tất cả vì mục tiêu xây dựng quê hương giàu đẹp.

Võ Liên

Tin khác

Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 12 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.
Tin tức 12 giờ trước
Các chuyên gia quốc tế Trường Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (VCA 2024). Theo đó, giải thưởng năm nay sẽ trở lại với hạng mục mới và nhiều điểm mới trong thể lệ dự thi.