SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Đà Nẵng ứng phó siêu bão NORU: Đặc biệt chú ý công tác di dân tránh bão

15:23, 26/09/2022
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó siêu bão NORU, không cho tàu thuyền ra khơi, yêu cầu ngư dân neo đậu tàu cá an toàn. Lãnh đạo TP nhấn mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 nên trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế nếu người dân cố tình ở lại trên tàu.

Sáng nay 26/9, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT) Đà Nẵng cho biết: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu khẩn cấp tập trung ứng phó siêu bão NORU theo phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn cho các Phó chủ tịch UBND, đồng thời đặc biệt chú ý công tác di dân tránh bão.

Dự kiến, tổng số lượng người sơ tán trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng là gần 67.000 người đối với bão mạnh cấp 12 - 13; và 207.500 người nếu bão cấp 14 -17.

74eb5d48eff72aa973e6

 Cần đảm bảo an toàn cho ngư dân neo đậu, tránh trú bão an toàn, ảnh chụp tại âu thuyền Thọ Quang (TP Đà Nẵng).

Theo Ban chỉ huy PCTT Đà Nẵng, đến 5 giờ sáng nay vẫn còn 22 tàu thuyền với 174 lao động ngư dân Đà Nẵng trên biển. Trong đó, khu vực Bắc Biển Đông – Hoàng Sa có 7 phương tiện/45 lao động; khu vực Biển Đông – Trường Sa 11 phương tiện/93 lao động và khu vực ven bờ biển Đà Nẵng, Huế 4 phương tiện/36 lao động.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo không cho tàu thuyền ra khơi khai thác hải sản bắt đầu từ 0 giờ ngày 26/9. Thời điểm cho tàu thuyền ra khơi khai thác lại được giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP quyết định. Chủ tịch UBND các quận ven biển có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, yêu cầu ngư dân neo đậu tàu cá an toàn, không để người ở lại trên tàu bắt đầu từ 20 giờ ngày 26/9. Trường hợp cần thiết tổ chức cưỡng chế thực hiện.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng giao các Sở Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao kiểm tra xử lý công trình viễn thông, các bảng quảng cáo không đảm bảo an toàn hoàn thành trước 20 giờ ngày 26/9. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an TP tổ chức kiểm tra, có phương án xử lý thích hợp khi hầm chui bị ngập nước.

Lãnh đạo TP đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an TP sẵn sàng lực lượng hỗ trợ chính quyền địa phương các cấp trong công tác ứng phó với bão, lũ. Khi có đề nghị, các đơn vị cần tham mưu việc cấm đường vào thời điểm cần thiết, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Theo đó, UBND trong công điện khẩn về việc phòng chống bão đã yêu cầu sở Ngoại Vụ thông tin về tình hình thiên tai cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố biết và có phương án hỗ trợ. Sở Du lịch thông tin về tình hình thiên tai cho các trụ sở, cơ sở hạ tầng du lịch và khách du lịch trước, trong và sau thiên tai.

Bà Lê Thị Bích Thuận - Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết: "Các trường, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thấp trũng, dễ ngập lụt hoặc được chọn làm nơi sơ tán dân đến tránh bão. Sở đã có công văn thông báo cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên nghỉ học từ chiều nay 26/9 để ứng phó với siêu bão NORU."

Vào khoảng 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 210km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão NORU di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km có xu hướng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão sẽ áp sát miền Trung ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149km/giờ) giật cấp 16.

507a9b16bb837fdd2692

 Đường đi của siêu bão NORU vào 14 giờ 40 ngày 26/9/2022

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 28/9 vị trí tâm bão NORU ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103 – 133km/giờ), giật cấp 14.

Bão NORU được dự báo sẽ tăng sức mạnh trở thành siêu bão cấp mạnh nhất, phạm vi ảnh hưởng rộng. Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo: “Cho dù trời quang mây tạnh cũng tuyệt đối không được chủ quan”.

Bảo Hòa

Tin khác

Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Thời gian qua các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai nhiều kỹ thuật mới, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại cơ sở, không phải chuyển lên tuyến trên điều trị, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng cao của người dân.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh, những người làm nội dung thông tin trên môi trường mạng cần có trách nhiệm hơn.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin tại buổi Họp báo, thông tin về tình hình kinh tế -xã hội Quý I năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo, ông Nguyễn Công Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ buổi Họp báo thông tin về tình hình kinh tế -xã hội Quý I năm 2024 được UBND Thành phố Hà Nội tổ chức vào chiều ngày 28/3 vừa qua, trong quý đầu năm, Thủ đô đã ghi nhận nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Công an thành phố Hà Nội mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về 24 thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần chú ý để tránh mất tiền oan.