SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Cảnh báo nguy cơ mù mắt bởi nối mi giả

11:00, 30/04/2017
(SHTT) - Nối mi giả là phương pháp làm đẹp được rất nhiều cô gái yêu thích để có được bộ lông mi cong vút, giúp đôi mắt thêm long lanh và có hồn hơn. Tuy nhiên phương pháp làm đẹp nối mi giả lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, có thể gây mù mắt vĩnh viễn.

Để có thể sở hữu đôi mi cong vút, hút hồn thì nhiều bạn gái đã chọn tới phương pháp là nối mi giả với mức gái chỉ từ 150.000 - 250.000 đồng/mắt mà bất chấp những nguy cơ tiềm ẩn đối với "cửa sổ tâm hồn".

nguy ngo mu mat boi noi mi gia a

 Cảnh báo nguy cơ mù mắt bởi nối mi giả

Được biết, để có hàng lông mi đẹp cho khách, các nhân viên đã sử dụng nhíp để gắn từng sợi tơ lụa hoặc sợi tổng hợp lên từng chiếc lông mi bằng một chất keo. Tuy nhiên ít người biết rằng đa phần loại keo này có chứa hóa chất Formaldehyde, Cyanoacrylate và keo dán từ nhựa cao su - loại hóa chất có thể gây dị ứng và nhiều phản ứng khác cho đôi mắt kể cả khi tiếp xúc ở nồng độ thấp. Vì vậy các nhà nghiên cứu về nhãn khoa ở Mỹ cũng cảnh báo rằng các loại keo này có thể gây nhiễm khuẩn giác mạc, mí mắt, viêm da.

Theo tìm hiểu thì lông mi có khoảng 2 đến 3 hàng, tổng số cả mi trên và mi dưới từ 80-120 chiếc. Mỗi nang lông có cơ vòng rất nhỏ bao quanh nhằm dựng lông đứng thẳng, chân lông mi có chất tiết nhiều lipid để bôi trơn lông mi, tránh thấm nước. Vì vậy các chất keo nối ở trên có thể khiến lỗ chân lông vùng da mắt bị tắc, tạo điều kiện cho các vi khuẩn làm ổ và cản trở sự phát triển của lông mi tự nhiên. 

nguy ngo mu mat boi noi mi gia b

 Nối mi giả đang là một trong những phương pháp làm đẹp gây nguy hiểm

Nguy hiểm hơn cả, mắt còn có thể bị sưng viêm nặng, mưng mủ phù kết mạc khi keo dính vào giác mạc và dễ dẫn tới tình trạng mù vĩnh viễn. Thậm chí với những người có cơ địa quá mẫn cảm, có thể bị dị ứng toàn bộ vùng da xung quanh mắt, nổi mụn nước hoặc mụn có mủ, gây buồn nôn, hoặc nổi mẩn đỏ toàn thân, gây sốt.

Lông mi hoàn toàn khác so với nang lông bất kì nào trên cơ thể, khó có khả năng tái sinh mọc lông mi mới. Chính vì thế, khi nang mi bị viêm nhiễm thì khả năng lông mi mọc lại và phát triển bình thường là rất ít.

Vì vậy các chị em phụ nữ cần thận trọng khi làm đẹp để tránh phải chịu hậu quả khôn lường.

PV

Tin khác

Khoa học Công nghệ 8 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 8 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).